Lọt vào top 4, Mourinho sẽ đi vào lịch sử

Thể thaoThứ Sáu, 30/10/2015 08:00:00 +07:00

Hiện đang xếp thứ 15 với chỉ 11 điểm nhưng Mourinho vẫn tự tin hướng đến 1 vị trí trong top 4 cho Chelsea vào cuối mùa

(VTC News) - Hiện đang xếp thứ 15 với chỉ 11 điểm nhưng Mourinho vẫn tự tin hướng đến 1 vị trí trong top 4 cho Chelsea vào cuối mùa.

Premier League được coi là giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Chính bởi vậy, muốn vào top 4 của giải đấu số 1 xứ sương mù, yêu cầu với mỗi CLB là rất khắt khe.
Mourinho lập kỷ lục cho Chelsea nếu cán đích mùa này ở vị trí thứ 4
Mourinho lập kỷ lục cho Chelsea nếu cán đích mùa này ở vị trí thứ 4 

Cụ thể, kể từ khi được thành lập vào mùa 1992-93, chưa có một CLB nào lọt vào top 4 nếu có ít hơn 13 điểm sau 10 vòng đấu đầu tiên. Hiện kỷ lục này đang do Leeds Utd và MU nắm giữ ở các mùa 1998-99 và 2014-15.

Tại 2 mùa giải này, Leeds Utd và MU đều khởi đầu rất chậm chạp, với chỉ 13 điểm sau 10 vòng đầu tiên. Tuy nhiên, phong độ xuất thần trong nửa còn lại của mùa giải đã giúp cả hai cán đích ở vị trí thứ 4. Leeds Utd giành 67 điểm mùa 1998-99, còn MU có 70 điểm ở mùa giải trước.

Một CLB khác cũng từng làm nên điều kỳ diệu bất chấp khởi đầu chậm chạp là Liverpool. Mùa 2006-07, The Kop chỉ có 14 điểm sau 10 vòng đầu tiên, nhưng khi kết thúc mùa giải đó, Lữ đoàn đỏ vẫn chen chân vào vị trí thứ 3 và thậm chí còn lọt vào chung kết Champions League năm đó.

Chelsea hiện mới chỉ có 11 điểm và xếp thứ 15 sau 10 vòng đấu. Chính bởi vậy, nếu The Blues có thể lọt vào top 4 vào cuối mùa, như tuyên bố của Mourinho, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ lập nên kỳ tích.

Mặc dù vậy, trước khi Mourinho lập kỷ lục, ông cần giải quyết thật tốt cuộc đọ sức với Liverpool vào cuối tuần này. Nếu không có 3 điểm, Người đặc biệt nhiều khả năng sẽ bị sa thải.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn