Lớp toàn học sinh nghèo đỗ 100% đại học điểm cao

Giáo dụcThứ Bảy, 06/09/2014 03:18:00 +07:00

39/44 em có điểm thi đạt từ 20 điểm trở lên và đậu vào nhiều trường ĐH có điểm chuẩn cao như: ĐH Dược Hà Nội, Học viện Quân y, Học viện Cảnh sát Nhân dân,...

39/44 em có điểm thi đạt từ 20 điểm trở lên và đậu vào nhiều trường ĐH có điểm chuẩn cao như: ĐH Dược Hà Nội, Học viện Quân y, Học viện Cảnh sát Nhân dân,...


học sinh đỗ đại học
33/44 em có điểm thi đạt từ 20 điểm trở lên và đậu vào nhiều trường ĐH có điểm chuẩn cao 
Là lớp học của một trường huyện, còn gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn thế nhưng trong kỳ thi đại học (ĐH) vừa qua, cả 44 em của lớp 12A4- trường THPT Yên Thành II đều đỗ ĐH), với mức điểm bình quân là 24 điểm.

Trong đó, 39/44 em có điểm thi đạt từ 20 điểm trở lên và đậu vào nhiều trường ĐH có điểm chuẩn cao như: ĐH Dược Hà Nội, Học viện Quân y, Học viện Cảnh sát Nhân dân, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Xây dựng...

Để có thành tích xuất sắc ấy là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả thầy và trò lớp 12A4- trường THPT Yên Thành II. Được biết, hơn 2/3 học sinh của lớp đều có hoàn cảnh khó khăn nhưng nhờ nỗ lực vượt khó, các em đã dành được những kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ vừa qua.

Chia sẻ về lớp học mà mình chủ nhiệm, Thầy Ngô Sỹ Đình không khỏi tự hào: “Nhận được tin lớp mình chủ nhiệm đậu ĐH 100% , thầy trò ai nấy cũng phấn khởi và bất ngờ. Tuy nhiên, để có được thành quả như vậy là sự nỗ lực không ngừng nghỉ và là một kết quả xứng đáng cho các em”.

Thầy Nguyễn Văn Thành - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong những năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh đậu vào các trường ĐH-CĐ của trường luôn chiếm tỉ lệ cao.

Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên trường đón nhận một thành tích xuất sắc như vậy. Thành tích trên của tập thể lớp 12A4 dành được là món quà ý nghĩa mà các em muốn gửi tới thầy, cô trường THPT Yên Thành II trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường sắp tới.

Được biết trong năm học vừa qua, trường THPT Yên Thành II có 39 học sinh giỏi tỉnh trong đó có 1 giải nhất, 6 giải nhì, 16 giải ba, cao nhất huyện Yên Thành và cũng là kết quả cao nhất từ trước đến nay.                           

Theo Đào Phan/ Infornet
Bình luận
vtcnews.vn