Lội rừng vượt suối tìm cầu treo 'chỉ phục vụ 2 hộ dân'

Thời sựThứ Tư, 12/08/2015 07:25:00 +07:00

Để đi qua cầu treo dân sinh Khe Tây tại xóm 6, xã Sơn Thọ (Vũ Quang, Hà Tĩnh), người dân phải đi đường rừng hơn 1km, vượt qua 2 cái khe.

Để đi qua cầu treo dân sinh Khe Tây tại xóm 6, xã Sơn Thọ (Vũ Quang, Hà Tĩnh), người dân phải đi đường rừng hơn 1km, vượt qua 2 cái khe.  

Vào tháng 6/2015, cầu treo Khe Tây (khoảng 3,5 tỷ đồng) tại xóm 6, xã Sơn Thọ huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh được hoàn thành. Cây cầu nằm trong Đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên của Bộ GTVT.
Được biết, cầu Khe Tây là để phục vụ 26 hộ dân trước mắt và theo quy hoạch là 42 hộ dân thuộc xóm 6 xã Sơn Thọ lưu thông qua các xóm 1, 2, 3, 4 và đi sang các huyện lân cận.
Theo khẳng định của lãnh đạo Ban quản lý dự án 3 (đại diện cho chủ đầu tư - Tổng cục đường bộ), lượng người qua lại vị trí xây dựng cầu Khe Tây là 500 lượt/ngày đêm?!.
Tuy nhiên, trên thực tế, cây cầu treo này chỉ phục vụ 2 hộ dân, trong đó, có nhà của chủ tịch xã Sơn Thọ.
Còn hơn 20 hộ dân khác nằm trong danh sách "hưởng lợi" từ việc xây cầu hoàn toàn không biết gì về việc xây dựng.
Và dù cầu treo đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng 2 tháng nay, họ cũng chẳng đi qua cầu treo Khe Tây, bởi họ sẽ phải vượt qua hơn 1 km đường rừng, băng qua 2 cái khe. Trong khi, chỉ cần đi theo con đường bê tông rộng rãi chừng 500m ra cầu Gãy (cách cầu treo chừng 200m).
Một số hình ảnh ghi nhận thực tế tại khu vực cầu treo Khe Tây:
Cầu treo Khe Tây được xây dựng tại xóm 6, xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh.
Cầu treo Khe Tây được xây dựng tại xóm 6, xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. 
Cây cầu Gãy cách đó chừng 200m - Đây là con đường mà hơn 20 hộ dân xóm 6, xã Sơn Thọ vẫn lưu thông hàng ngày.
Cây cầu Gãy cách đó chừng 200m - Đây là con đường mà hơn 20 hộ dân xóm 6, xã Sơn Thọ vẫn lưu thông hàng ngày. 
Con đường nằm trong quy hoạch xây dựng dẫn tới cầu treo Khe Tây chỉ được làm sẵn một đoạn, còn lại toàn là đồi núi.
Con đường nằm trong quy hoạch xây dựng dẫn tới cầu treo Khe Tây chỉ được làm sẵn một đoạn, còn lại toàn là đồi núi. 
Tuy nhiên, theo khẳng định của lãnh đạo xã Sơn Thọ, đây chính là con đường mà người dân xóm 6 dùng để đi tới cầu treo.
Tuy nhiên, theo khẳng định của lãnh đạo xã Sơn Thọ, đây chính là con đường mà người dân xóm 6 dùng để đi tới cầu treo. 
Muốn đi được con đường này, phải vượt qua những ngọn đồi cao, cây cối rậm rạp.
Muốn đi được con đường này, phải vượt qua những ngọn đồi cao, cây cối rậm rạp. 
Đi hết 1 km đường rừng, người dân còn phải băng qua 2 khe nước mới tới được cầu treo.
Đi hết 1 km đường rừng, người dân còn phải băng qua 2 khe nước mới tới được cầu treo. 
Đường dẫn tới cầu treo chỉ hợp cho những ai muốn có sở thích trèo đèo lội suối.
Đường dẫn tới cầu treo chỉ hợp cho những ai muốn có sở thích "trèo đèo lội suối". 
Những hộ dân có trong danh sách hưởng lợi từ cầu treo Khe Tây vô cùng ngạc nhiên về việc xây cầu. Và họ cũng khẳng định, chỉ đi qua cầu Gãy, không qua cầu treo.
Những hộ dân có trong danh sách "hưởng lợi" từ cầu treo Khe Tây vô cùng ngạc nhiên về việc xây cầu. Và họ cũng khẳng định, chỉ đi qua cầu Gãy, không qua cầu treo. 
Cầu Gãy rất chắc chắn, xe tải chuyên chở vật liệu xây dựng vẫn vô tư đi qua cầu.
Cầu Gãy rất chắc chắn, xe tải chuyên chở vật liệu xây dựng vẫn vô tư đi qua cầu. 
Con đường bê tông rộng rãi mà người dân xóm 6, xã Sơn Thọ dùng đi ra cầu Gãy và giao lưu với bên ngoài.
Con đường bê tông rộng rãi mà người dân xóm 6, xã Sơn Thọ dùng đi ra cầu Gãy và giao lưu với bên ngoài. 

Video: Nhiều cầu treo ở Bắc Kạn vừa xây xong đã xuống cấp 

Nguồn: Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn