Lời khai nghi can sát hại dã man vợ và tình địch

Pháp luậtThứ Sáu, 21/08/2015 06:05:00 +07:00

Nghi an chong giet vo và nhan tinh - Nghi can thừa nhận đã ra tay sát hại vợ mình và “tình nhân” của vợ, do nghi ngờ hai người quan hệ bất chính.

(VTC News) – Nghi can thừa nhận đã ra tay giết hại vợ mình và “tình nhân” của vợ, do nghi ngờ hai người quan hệ bất chính.

Chiều 21/8, Đại tá Trần Đức Việt - Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết công an đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng, giết người xảy ra trên địa bàn.
Nghi can Trần Đình Thịnh (SN 1987, trú xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) thừa nhận một mình đã ra tay sát hại hai người là ông Trần Văn Lai (39 tuổi, trú thôn Tân Xuân, xã Gio Việt, huyện Gio Linh) và chị Quách Thị Thơm (30 tuổi, quê Thanh Hoá, là vợ nghi can Thịnh).
 Nghi can Trần Đình Thịnh 
Theo đại tá Việt, sau khi nhận được thông tin vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Gio Việt vào tối 20/8, công an tỉnh đã phối hợp với công an huyện Gio Linh cử gần 300 cán bộ, chiến sĩ triển khai vây bắt đối tượng ngay trong đêm, đồng thời vận động kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng khoan hồng pháp luật.
Đến rạng 21/8, nghi can Thịnh đã ra đầu thú sau một đêm lẩn trốn tại khu vực chùa Mai Hà (xã Gio Việt, Gio Linh).

Công an cũng đã thu giữ hung khí là một con dao lớn, đồng thời tiến hành di lý đối tượng về hiện trường gây án để mô tả lại những hành động đã làm trước đó.
 Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường án mạng tại tỉnh Bình Dương đêm 19/8, nơi nghi can Thịnh khai nhận đã sát hại vợ mình
Nghi can Thịnh khai, do nghi ngờ mình bị vợ “cắm sừng” nên đã tức giận thủ dao sẵn trong người, đêm 19/8, Thịnh đã ra tay giết vợ là chị Quách Thị Thơm tại một nhà nghỉ ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Sau khi giết hại vợ, trong ngày 20/8, Thịnh đón xe di chuyển từ thị xã Thuận An đi TP.HCM, tiếp tục mua vé máy bay về Huế, sau đó về Quảng Trị.

Đến khoảng 21h tối 20/8, Thịnh đến nhà ông Lai, nhân lúc vợ chồng ông Lai đang ngủ liền lẻn vào, ra tay sát hại ông Lai bằng con dao bầu loại lớn bản. Nạn nhân chết tại chỗ. Thịnh bỏ trốn, để lại hiện trường chiếc xe máy.
Ban đầu, Thịnh khai nhận, do nghi ngờ vợ mình cùng ông Lai quan hệ bất chính nên đã ra tay giết cả hai người. Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Video lời khai của kẻ thảm sát ở Yên Bái 

Tử Long
Bình luận
vtcnews.vn