Lỗi hệ thống lái, GM thu hồi 1,3 triệu xe

XeThứ Ba, 02/03/2010 06:26:00 +07:00

(VTC News) – Đi lại vết xe đổ của Toyota, GM đang phải đối mặt với đợt thu hồi hơn 1,3 triệu xe vì lỗi hệ thống lái.

(VTC News) – Đi lại vết xe đổ của Toyota, GM đang phải đối mặt với đợt thu hồi hơn 1,3 triệu xe vì lỗi hệ thống lái.

Ngày 1/3, GM công bố sẽ thu hồi 1,3 triệu mẫu xe nhỏ Chevrolet và Pontiac ở thị trường Mỹ, Canada và Mexico để khắc phục lỗi hệ thống trợ lực tay lái. Các model thuộc diện thu hồi bao gồm Chevrolet Cobalt 2005 – 2010, Pontiac G5 2007 – 2010, Pontiac Pursuit 2006 bán tại Canada và Pontiac G4 2005 – 2006 bán tại Mexico.

Chevrolet Colbat 2010, một mẫu xe thuộc diện thu hồi của GM 
Ngày 27 tháng 1 vừa qua, Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ, NHTSA đã tiến hành một cuộc điều tra 905.000 model GM sau khi nhận 1.100 đơn phàn nàn về lỗi hệ thống trợ lực tay lái. Trong số này có 14 vụ va chạm và 1 vụ bị thương.

Hãng xe nước Mỹ cho biết những chiếc xe bị thu hồi vẫn an toàn để lái và không bao giờ bị mất tay lái. Tuy nhiên khi di chuyển xe dưới tốc độ 24 km/h thì việc điều khiển vô-lăng lại gặp khó khăn.

Ông Alan Adler, phát ngôn viên của GM cho biết 1,3 triệu chiếc xe trên sẽ được lắp đặt hệ thống trợ lực tay lái mới từ công ty cung cấp phụ tùng ôtô JTEKT. Ông lưu ý rằng đây là lỗi xe khá hiếm gặp và những chiếc xe vẫn có thể chạy cho đến khi thay thế bộ phận mới.

Trung Kiên(theo AP)

Bình luận
vtcnews.vn