Lời đồn ma ám trong cung điện bị bỏ hoang tuyệt đẹp

Kinh tếThứ Hai, 11/05/2015 10:24:00 +07:00

Cung điện bị bỏ hoang tuyệt đẹp ở Ấn Độ đã hơn 200 năm vắng bóng người và bị cho rằng có ma ám. (Nguồn: Kiến Thức)

Cung điện Jal Mahal, còn có tên gọi khác là cung điện dưới nước, nằm giữa hồ Man Sagar ở thành phố Jaipur, thủ phủ của bang Rajasthan (Ấn Độ).

Cung điện Jal Mahal, còn có tên gọi khác là cung điện dưới nước, nằm giữa hồ Man Sagar ở thành phố Jaipur, thủ phủ của bang Rajasthan (Ấn Độ).

Trong nhiều bài viết về Jal Mahal, người ta tin rằng cung điện này được xây dựng khoảng năm 1734 như một nhà nghỉ cho gia đình hoàng gia Maharajah để săn vịt.

Trong nhiều bài viết về Jal Mahal, người ta tin rằng cung điện này được xây dựng khoảng năm 1734 như một nhà nghỉ cho gia đình hoàng gia Maharajah để săn vịt.

Sau khi xây dựng, cung điện chỉ được sử dụng trong một thời gian ngắn và sau đó đã bị bỏ quên trong suốt hơn 200 năm.

Sau khi xây dựng, cung điện chỉ được sử dụng trong một thời gian ngắn và sau đó đã bị bỏ quên trong suốt hơn 200 năm.

 Nhiều đồn đại cho rằng cung điện bị bỏ hoang này bị ma ám với nhiều vết nứt xuất hiện.

Nhiều đồn đại cho rằng cung điện bị bỏ hoang này bị ma ám với nhiều vết nứt xuất hiện.

 Bốn tầng dưới của cung điện nằm dưới nước tạo ra một cảnh tượng ám ảnh đáng kinh ngạc.

Bốn tầng dưới của cung điện nằm dưới nước tạo ra một cảnh tượng ám ảnh đáng kinh ngạc.

 Cung điện Jal Mahal nằm ngâm dưới nước hồ Man Sagar suốt mấy trăm năm qua.

Cung điện Jal Mahal nằm ngâm dưới nước hồ Man Sagar suốt mấy trăm năm qua.

 Trong những năm gần đây, cung điện đã được khôi phục lại từ đống đổ nát. Thế nhưng người ta vẫn cấm du khách vào bên trong, trừ khi có giấy phép đặc biệt.

Trong những năm gần đây, cung điện đã được khôi phục lại từ đống đổ nát. Thế nhưng người ta vẫn cấm du khách vào bên trong, trừ khi có giấy phép đặc biệt.

Bình luận
vtcnews.vn