Lốc xoáy, mưa đá làm hàng chục ngôi nhà sập, tốc mái

Thời sựChủ Nhật, 08/05/2011 11:23:00 +07:00

(VTC News)- 16h30 ngày 6/5, một cơn lốc xoáy kèm mưa đá khá dữ dội bất ngờ xuất hiện và hoành hành tại xã Bình Sơn(huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa).

(VTC News) - 16h30 ngày 6/5, một cơn lốc xoáy kèm mưa đá khá dữ dội bất ngờ xuất hiện và hoành hành tại xã Bình Sơn (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) gây thiệt hại nặng cho các hộ dân.

Ông Lò Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND xã Bình Sơn cho biết như vậy sáng 7/5.

Chè là cây trồng truyền thống của người dân Bình Sơn, nay đã bị lốc xoáy tàn phá nặng nề. 

Cơn lốc xoáy và mưa đá kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ tuy không thiệt hại về người, song đã làm 41 ngôi nhà bị tốc mái, 11 ngôi nhà khác sập hoàn toàn. 50 ha luồng và keo, 5 ha mía, nhiều diện tích cây ăn quả khác... bị đổ ngã. Diện tích cây màu và đường dây điện của xã bị thiệt hại và hư hỏng nặng.


Theo tính toán sơ bộ từ xã Bình Sơn, tổng thiệt hại khoảng trên 3 tỷ đồng.

Bình Sơn là xã thuộc Chương trình 135, hẻo lánh và xa nhất của huyện Triệu Sơn. Trên vùng đồi bán sơn địa này, đồng bào Mường nơi đây đa phần trồng chè và một số cây lâm nghiệp để mưu sinh.

Trần Ai

Bình luận
vtcnews.vn