Loạt nhà kỳ dị trên các con đường mới ở Hà Nội

Kinh tếThứ Tư, 04/11/2015 05:05:00 +07:00

Tại nhiều tuyến đường mới ở Hà Nội như Trần Phú kéo dài, Nguyễn Văn Huyên, Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu... tồn tại nhiều ngôi nhà kỳ dị, siêu mỏng, méo mó

Đường Trần Phú kéo dài (dài 450 m, tổng kinh phí 350 tỷ đồng) vừa thông xe đã lộ ra nhiều bất cập trong việc giải phóng mặt bằng.

Đường Trần Phú kéo dài (dài 450 m, tổng kinh phí 350 tỷ đồng) vừa thông xe đã lộ ra nhiều bất cập trong việc giải phóng mặt bằng.

   Một số ngôi nhà kỳ dị xuất hiện. Trong ảnh là căn nhà 6 tầng ở đầu phố (hướng Sơn Tây - Trần Phú).

Một số ngôi nhà kỳ dị xuất hiện. Trong ảnh là căn nhà 6 tầng ở đầu phố (hướng Sơn Tây - Trần Phú).

Nhà hình hộp chiều sâu hơn 1 m tại ngã tư Trần Phú - Thanh Bảo.

Nhà hình hộp chiều sâu hơn 1 m tại ngã tư Trần Phú - Thanh Bảo.

Thậm chí, có hàng chục ngôi nhà được tháo dỡ, đập bỏ dở dang hoặc quây tôn tạm bợ.

Thậm chí, có hàng chục ngôi nhà được tháo dỡ, đập bỏ dở dang hoặc quây tôn tạm bợ.

  Những ngôi nhà có mặt tiền 3 m nhưng sâu chưa đầy 1 m được dựng lên để kinh doanh.

Những ngôi nhà có mặt tiền 3 m nhưng sâu chưa đầy 1 m được dựng lên để kinh doanh.

Nhiều hộ dân cải tạo những ngôi nhà tạm bợ này để sinh sống và buôn bán.

Nhiều hộ dân cải tạo những ngôi nhà tạm bợ này để sinh sống và buôn bán.

Có ngôi nhà sau khi giải tỏa chỉ còn lại một bức tường và được rao bán bởi sau khi giải phóng mặt bằng, mảnh đất này chỉ còn có bề rộng 0,14 m, dài hơn 10 m.

Có ngôi nhà sau khi giải tỏa chỉ còn lại một bức tường và được rao bán bởi sau khi giải phóng mặt bằng, mảnh đất này chỉ còn có bề rộng 0,14 m, dài hơn 10 m.

Tại tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài trị giá gần nghìn tỷ đồng, dài chỉ 566 m.

Tại tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài trị giá gần nghìn tỷ đồng, dài chỉ 566 m.

Khi tuyến đường hoàn thiện, nhiều công trình hình dáng khác thường cũng mọc lên

Khi tuyến đường hoàn thiện, nhiều công trình hình dáng khác thường cũng mọc lên

Ngay đầu đường Cầu Giấy - Nguyễn Văn Huyên, nhiều ngôi nhà đang xây dựng từ 4 đến 5 tầng nhưng chỉ dài và sâu từ 2 - 3 m.

Ngay đầu đường Cầu Giấy - Nguyễn Văn Huyên, nhiều ngôi nhà đang xây dựng từ 4 đến 5 tầng nhưng chỉ dài và sâu từ 2 - 3 m.

Nhà mỏng, méo xuất hiện hàng loạt tại đây.

Nhà mỏng, méo xuất hiện hàng loạt tại đây.

 Một quán ăn tận dụng mặt tiền dài 2 m của ngôi nhà chưa bị phá dỡ để kinh doanh.

Một quán ăn tận dụng mặt tiền dài 2 m của ngôi nhà chưa bị phá dỡ để kinh doanh.

   Đoạn đường vành đai 1 Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu (Hà Nội) dài 547 m với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Đoạn đường vành đai 1 Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu (Hà Nội) dài 547 m với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Sau nhiều đợt thanh kiểm tra và 'xóa sổ' nhà siêu mỏng, siêu méo, hiện tượng này vẫn xuất hiện.

Sau nhiều đợt thanh kiểm tra và 'xóa sổ' nhà siêu mỏng, siêu méo, hiện tượng này vẫn xuất hiện.

Thậm chí xuất hiện ngôi nhà diện tích chưa đầy 10 m2, quây tạm bằng tôn nhô ra vỉa hè, khá mất mỹ quan đô thị

Thậm chí xuất hiện ngôi nhà diện tích chưa đầy 10 m2, quây tạm bằng tôn nhô ra vỉa hè, khá mất mỹ quan đô thị

Bình luận
vtcnews.vn