Loài ếch 'quái vật' tuyệt đẹp ăn thịt cả rắn độc

Kinh tếThứ Ba, 01/04/2014 05:05:00 +07:00

(VTC News) - Dài gần 20 cm, đây là loài ếch sặc sỡ nhưng cũng rất "bạo ngược" khi chúng ăn tất cả những gì có thể tóm được.

Ếch ương Ấn Độ - Indian Bullfrog là gã khổng lồ trong họ nhà ếch với chiều dài cơ thể lên tới 20cm.

Ếch ương Ấn Độ - Indian Bullfrog là gã khổng lồ trong họ nhà ếch với chiều dài cơ thể lên tới 20cm.

Ếch ương Ấn Độ được tìm thấy ở Myanmar, Bangladesh nhưng nơi sống ưa thích nhất của chúng là ở Ấn Độ.

Ếch ương Ấn Độ được tìm thấy ở Myanmar, Bangladesh nhưng nơi sống ưa thích nhất của chúng là ở Ấn Độ.

Chúng sinh sống trong các hố đất hoặc trong các bụi cây rậm gần ao hồ hoặc đầm phá.

Chúng sinh sống trong các hố đất hoặc trong các bụi cây rậm gần ao hồ hoặc đầm phá.

Loài ếch này không chỉ nổi tiếng vì có kích thước ấn tượng mà nó còn là loài ếch có nhiều màu sắc rất đẹp và đa dạng

Loài ếch này không chỉ nổi tiếng vì có kích thước ấn tượng mà nó còn là loài ếch có nhiều màu sắc rất đẹp và đa dạng

Có con toàn thân một màu vàng, màu xanh , màu oliu nhưng có con có nhiều màu pha lẫn với nhau rất sặc sỡ

Có con toàn thân một màu vàng, màu xanh , màu oliu nhưng có con có nhiều màu pha lẫn với nhau rất sặc sỡ

Chúng ăn tất cả mọi thứ gặp trên đường từ côn trùng, động vật có vú nhỏ đến các con chim nhỏ, thậm chí cả rắn độc

Chúng ăn tất cả mọi thứ gặp trên đường từ côn trùng, động vật có vú nhỏ đến các con chim nhỏ, thậm chí cả rắn độc

Chân của chúng được bao phủ hoàn toàn bằng một lớp màng nên chúng có thể dễ dàng nhảy trên mặt nước như nhảy trên cạn.

Chân của chúng được bao phủ hoàn toàn bằng một lớp màng nên chúng có thể dễ dàng nhảy trên mặt nước như nhảy trên cạn.

Ếch ương Ấn Độ thường sống đơn độc và thường kiếm ăn vào ban đêm.

Ếch ương Ấn Độ thường sống đơn độc và thường kiếm ăn vào ban đêm.

Chúng có sải chân sau rất dài, và chân trước thì khá ngắn.

Chúng có sải chân sau rất dài, và chân trước thì khá ngắn.

Mùa sinh sản của Ếch ương Ấn Độ là vào mùa mưa trong năm. Ếch đực chẳng buồn đợi ếch cái chuẩn bị, chúng cứ thế 'tiến hành' công việc cần thiết của mùa giao phối thôi.

Mùa sinh sản của Ếch ương Ấn Độ là vào mùa mưa trong năm. Ếch đực chẳng buồn đợi ếch cái chuẩn bị, chúng cứ thế 'tiến hành' công việc cần thiết của mùa giao phối thôi.

Những cuộc giao hoan thương diễn ra với số lượng lớn cá thể trong vùng

Những cuộc giao hoan thương diễn ra với số lượng lớn cá thể trong vùng

Loài ếch 'quái vật' này thường đẻ trứng trong hồ ao, mỗi lần đẻ với số lượng trứng rất lớn.

Loài ếch 'quái vật' này thường đẻ trứng trong hồ ao, mỗi lần đẻ với số lượng trứng rất lớn.

Tuy nhiên do trứng không được bảo vệ nên dễ dàng làm mồi cho các sinh vật khác sống trong ao hồ.

Tuy nhiên do trứng không được bảo vệ nên dễ dàng làm mồi cho các sinh vật khác sống trong ao hồ.

Ngay cả khi trứng đã nở thành nòng nọc con thì khả năng sống sót của chúng cũng rất thấp.

Ngay cả khi trứng đã nở thành nòng nọc con thì khả năng sống sót của chúng cũng rất thấp.

Tỷ lệ tử nòng nọc tử vong của loài ếch này là cao nhất trong họ nhà ếch. Hiện nay mỗi năm số lượng ếch con được sinh ra ít hơn số lượng ếch chết đi.

Tỷ lệ tử nòng nọc tử vong của loài ếch này là cao nhất trong họ nhà ếch. Hiện nay mỗi năm số lượng ếch con được sinh ra ít hơn số lượng ếch chết đi.

Một vài năm gần đây số cá thể của loài ếch này đang giảm manh nên chúng là một trong những loài được quan tâm nhất trong sách đỏ của IUCN

Một vài năm gần đây số cá thể của loài ếch này đang giảm manh nên chúng là một trong những loài được quan tâm nhất trong sách đỏ của IUCN

Bình luận
vtcnews.vn