Lò in sách lậu ra sức "cố thủ" khi bị khám xét

Pháp luậtThứ Sáu, 05/03/2010 02:37:00 +07:00

(VTC News) – Cơ quan Công an phải tiến hành dùng loa phóng thanh đọc lệnh khám xét nhà in, sau gần 1h thì cánh cổng bảo vệ nhà in mới được mở.

(VTC News) – Tại thời điểm kiểm tra, các cơ quan chức năng đã phát hiện tại nhà in Hoa Mai (217/4 đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh) có đến trên 35.000 cuốn sách được in “lậu” của các nhà XB.

Sáng nay (5/3), các cơ quan chức năng gồm: Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Cơ quan CSĐT CA quận Bình Thạnh, Phòng CSQLHCTTXH – Công an TP.HCM đã tiến hành kiểm tra, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà in Hoa Mai (217/4 đường Nơ Trang Long, phường 12 – quận Bình Thạnh) nhằm “Ngăn chặn việc tẩu tán, tiêu hủy chứng cứ”.

Cũng trong sáng nay, Cơ quan CSĐT – Công an quận Bình Thạnh đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại nhà in Hoa Mai do ông Lương Vĩnh Kim (sinh năm 1961, ngụ tại quận 1) làm CT HĐQT về việc “vi phạm các quy định về xuất bản và phát hành sách”.

Tại thời điểm kiểm tra vào sáng hôm nay, hơn 50 công nhân nhà in vẫn đang tiến hành làm việc bình thường. Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ đã nhất quyết khóa trái cửa bên trong, nhằm ngăn cản cơ quan chức năng thi hành công việc. Cơ quan Công an phải tiến hành dùng loa phóng thanh đọc lệnh khám xét nhà in, sau gần 1h thì cánh cổng bảo vệ nhà in mới được mở.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm kê Kho sách lậu tại nhà in Hoa Mai

Trước đó, hồi đầu tháng 12/2009 vừa qua, khi tiến hành kiểm tra đột xuất tại nhà in Hoa Mai nói trên, lực lượng chức năng đã phát hiện có đến trên 35.000 cuốn sách gồm đủ loại khác nhau, trong đó phần lớn là các sách thuộc bản quyền của nước ngoài được in lậu nơi đây.

Sau đó, cơ quan chức năng đã cho phép ông Lương Vĩnh Kim được phép tự bảo quản số sách đã bị Phòng CSQLHCTTXH – Công an TP.HCM niêm phong nói trên. Dù vậy, hồi tháng 1/2010 vừa qua, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi lãnh đạo UBND TP.HCM cho phép Sở di chuyển số sách nói trên (3.729 thùng) về kho tang vật, tạm giữ hành chính của TP để chờ quyết định xử lý.

Cho đến 13h chiều nay, việc kiểm kê lại số sách vẫn chưa được kết thúc. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn