Lộ diện nhà vô địch giải Những người bạn

Giáo dụcThứ Năm, 12/04/2012 02:38:00 +07:00

(VTC News)- Hồi hộp, kịch tính và hấp dẫn là những gì để nói về giải bóng đá “Những người bạn” do hội SVVN tại Pháp tổ chức.

(VTC News)- Hồi hộp, kịch tính và hấp dẫn là những gì để nói về giải bóng đá “Những người bạn” do hội SVVN tại Pháp tổ chức.





Trong hai ngày 7-8/4, trên sân vận động Suzane Lenglen (Paris) các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá “Những người bạn” lần thứ 13 do Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp tổ chức đã diễn ra sôi nổi và đầy hấp dẫn. Đây không chỉ là sân chơi dành cho các du học sinh Việt trên đất Pháp mà còn có sự tham gia của rất nhiều các sinh viên các nước đang học tập và sinh sống tại Pháp.

Những trận đấucủa các đội bóng luôn diễn ra kịch tính và hấp dẫn
Không kém phần quyết liệt
 
Những cổ động viên nhiệt tình luôn theo dõi sát từng diễn biến của các trận đấu 

Sau những vòng đấu sôi động và quyết liệt, VL9 – đội bóng đến từ thủ đô Paris đã xuất sắc giành chiến thắng trong trận chung kết trước đội thanh niên Việt Kiều (UJVF) với tỷ số 2-0, trở thành tân vô địch của giải.

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Tạ Minh Trí – Tổng thư ký chi hội SVVN tại Paris, trưởng ban tổ chức giải rất vui mừng cho biết: “Giải đấu năm nay vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo các bạn sinh viên trên toàn nước Pháp. Đây làm một trong những hoạt động bổ ích, đồng thời cũng là sân chơi giúp cho các bạn du học sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi tăng cường sự hiểu biết, thi đua lẫn nhau, đoàn kết cùng hợp tác”

Tham dự giải năm nay có 24 đội bóng đến từ mọi miền của nước Pháp, trong đó có các đội lần đầu tiên tham dự giải như AEViVal của SVVN tại Tours-Blois, Marne la Vallée… và đặc biệt là đội FC Nankatsu - đại diện của SVVN đến từ Berlin (Đức) đã ra quân và so tài tại 6 bảng đấu.
Nhiều đội bóng có tên và slogan rất ấn tượng
Giải bóng đá "Những người bạn" không chỉ là sân chơi của các du học sinh Việt mà chính là cầu nối gắn kết với du học sinh các nước đang sinh sống và học tập tại Pháp
 

Kết thúc ngày thi đấu thứ nhất, 12 đội bóng nhất nhì bảng cùng với 4 đội hạng 3 xuất sắc nhất đã lọt vào tứ kết. Lễ bốc thăm đã diễn ra ngay sau đó để chọn ra các cặp đấu cho vòng 1/16. Các trận cầu trong ngày thi đấu thứ hai đã trở nên nóng bỏng và quyết liệt hơn do tính chất cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt của các vòng đấu loại trực tiếp.

Trân chung kết của giải đã diễn ra giữa 2 đội thanh niên Việt kiều UJVF và VL9. Đây có thể coi là một trận đấu đầy duyên nợ khi mà cách đây đúng 2 năm, cũng chính 2 đội trên đã gặp nhau tại trận chung kết của mùa giải NNB 2010, khi đó UJVF đã vượt qua VL9 với tỷ số 2-0 để đăng quang ngôi vô địch.
Niềm vui của đội bóng tân vô địch VL9
 

Và điều bất ngờ thú vị là trong cuộc tái ngộ này, trận đấu cũng được khép lại với tỷ số 2-0 nhưng lần này chiến thắng lại thuộc về đội bóng VL9.

Hai đội cùng chung giải 3 là đội B52 cũng đến từ Paris và đội FC Nankatsu đến từ nước Đức.

Trước trận chung kết bóng đá nam, trận chung kết bóng đá nữ đã diễn ra rất sôi nổi giữa các cô gái của 2 đội Bánh bao và UJVF với kết quả chung cuộc 2-1 nghiêng về UJVF. Giải thủ môn xuất sắc nhất giải được trao cho thủ môn Nguyễn Đức Phú Qúy (VL9)
Giải đấu là cơ hội giao lưu học hỏi của du học sinh Việt tại Pháp

Đêm Gala bế mạc giải cũng được diễn ra ngay sau đó, vào lúc 20h30 tại Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp trong không khí ấm cúng, sôi nổi với các màn giao lưu giữa các đội bóng cùng BTC và các cổ động viên.

Cũng tại giải NNB năm nay, UEVF đã phát động chương trình quyên góp từ việc bán các lá phiếu xổ số để giúp đỡ xây dựng nhà bếp ăn cho các em nhỏ học sinh trường Dân tộc Bán trú dân nuôi của xã Bản Rịa, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Chương trình tombola từ thiện này đã nhận được sự hưởng ứng của các đội bóng và cổ động viên. Tại buổi gala bế mạc, phần bốc thăm tombola đã tìm ra người người may mắn là một bạn sinh viên chi hội Rennes.

Giải bóng đá Những người bạn NNB lần thứ 13 đã kết thúc thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong giới sinh viên, du học sinh và người hâm mộ bộ môn thể thao vua.

Qua mỗi kỳ giải được tổ chức thành công là dịp để các chi hội sinh viên trên toàn nước Pháp cũng như sinh viên các nước châu Âu giao lưu, học hỏi kinh nghiệm rèn luyện thể chất, góp phần khuyến khích phong trào thể dục thể thao quần chúng trong học sinh sinh viên không ngừng phát triển.

Phương Ly - Quỳnh Trang
(Nguồn UEVF)




Bình luận
vtcnews.vn