Lộ diện kịch bản đụng xe rồi cướp giữa Sài Gòn

Pháp luậtThứ Năm, 29/08/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Băng nhóm chuyên dàn cảnh đụng xe cướp tài sản người đi đường vừa bị công an tóm gọn.

(VTC News) - Băng nhóm chuyên dàn cảnh đụng xe cướp tài sản người đi đường vừa bị công an tóm gọn.

Ngày 29/8, Cơ quan CSĐT CA TPHCM (PC45) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, mở rộng truy bắt các đối tượng còn lại trong băng nhóm dàn cảnh đụng xe, cướp tài sản người đi đường.
Trước đó, ngày 27/8 các trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - CA TPHCM (PC45) tiến hành kiểm tra tạm giữ 6 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại khu vực chợ Nam Hải (đường Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8).
Các đối tượng gồm bị bắt giữ gồm: kẻ cầm đầu Nguyễn Văn Luận (SN 1965, tên thường gọi "Sáu nhỏ", ngụ Q.8) từng có 3 tiền án tội "Trộm cắp tài sản" và "Cướp giật tài sản"; 1 tiền sự bị CAQ.11 bắt đưa cưỡng bức lao động.
Nguyễn Văn Phương (SN 1986, ngụ Q.8) có 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; Nguyễn Văn Tâm (SN 1973, ngụ huyện Bến Cát, Bình Dương) có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản"; Nguyễn Thị Thu Phương (SN 1977, ngụ Q.8) có 1 tiền án tội "Cướp giật tài sản"; Nguyễn Thị Trang (SN 1978, tên thường gọi "Bẩy bò", ngụ huyện Bến Cát, Bình Dương); đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1960, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).
Phương tiện tạm giữ là 3 xe máy cùng các tang vật khác liên quan đến vụ án.

cướp, cướp giật, trộm cắp, mại dâm, dàn cảnh đụng xe
 Băng nhóm dàn cảnh đụng xe, cướp tài sản người đi đường. Ảnh: CA cung cấp

Theo hồ sơ, vào khoảng 9 giờ ngày 27/8/2013, trinh sát Đội 4 - Phòng chống cướp giật (PC45) trên đường tuần tra đến ngã tư đường số 13 và đường Tạ Quang Bửu (P.4, Q.8) phát hiện 6 đối tượng trên có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản nên đã tiến hành kiểm tra, đưa về trụ sở công an làm việc.
Qua đấu tranh, khai thác các đối tượng thừa nhận mình là "nhóm tác giả" dùng thủ đoạn vờ va chạm xe máy với người đi đường để ra tay trộm cắp, trấn lột tài sản...

cướp, cướp giật, trộm cắp, mại dâm, dàn cảnh đụng xe
 Tang vật thu được cùng 3 xe máy bị tạm giữ. Ảnh: CA

Cụ thể, ngày 22/8, cả nhóm đối tượng trên tập trung tại quán cà phê trên địa bàn Q.8 để cùng bàn bạc kế hoạch trộm cắp tài sản. Bọn chúng phân công Thu Phương có nhiệm vụ dàn cảnh va chạm xe người bị hại.

Trong lúc bị hại mất cảnh giác, Trang ra tay móc túi nạn nhân; còn Văn Luận, Văn Phương, Văn Tâm, Văn Hùng và một phụ nữ tên Thu (thường gọi là Hồng - không rõ lai lịch) có nhiệm vụ chạy xe truy cản bị hại và những người đuổi theo.
Bàn bạc xong cả nhóm lên xe "quần" khu vực chợ Nam Hải (Q.8) nhưng không thấy "con mồi" nào lọt tầm ngắm nên chúng chuyển hướng sang khu vực chợ Hòa Bình (Q.5). Tại đây, chúng phát hiện chị Nguyễn Thị Thu V. (SN 1966, ngụ Q.5) đang chạy xe PCX BKS 59H1-067.

Trên đường Bạch Vân - Bùi Hữu Nghĩa (Q.5), Thu Phương vọt xe lên áp sát vào bên tay phải chị V., giả vờ va chạm vào xe nạn nhân. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chị V. đã bị Thị Trang và Thu móc túi áo khoác của chị V. lấy số tiền 7,2 triệu đồng.
Sau khi cướp được chiến lợi phẩm, chúng chia nhau cho từng người và ăn mừng thành công. Tuy nhiên không lâu sau đó cả nhóm bị công an bắt giữ.
Kẻ cầm đầu Nguyễn Văn Luận và đồng bọn thừa nhận đã thực hiện trót lọt 16 vụ dàn cảnh quẹt xe để trộm tài sản. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.

Phan Cường  
Bình luận
vtcnews.vn