Linh mục Canada 'mất tích' ở Triều Tiên

Thế giớiThứ Ba, 03/03/2015 03:07:00 +07:00

Linh mục của một nhà thờ Canada đã "mất tích" sau khi đến CHDCND Triều Tiên vì mục đích nhân đạo, và các quan chức Canada đang tìm cách giúp đỡ tìm kiếm ông.

Linh mục của một nhà thờ Canada đã "mất tích" sau khi đến CHDCND Triều Tiên vì mục đích nhân đạo, và các quan chức Canada đang tìm cách giúp đỡ tìm kiếm ông.

Một quan chức nhà thờ Canada cho biết cha Hyeon Soo Lim, 60 tuổi, tới Triều Tiên vào ngày 31/1 và theo kế hoạch sẽ trở về vào ngày 4/2, tuy nhiên từ đó tới nay vẫn bặt tăm.
Canada khuyến cáo công dân không nên tới Triều Tiên và cũng không có đại diện ngoại giao ở nước này 
Nguồn tin này cũng nói ông đã nhiều lần tới tới Triều Tiên, nhưng chưa khi nào họ bị mất liên lạc lâu với ông như lần này.

Các quan chức Canada cho biết họ đã liên lạc với gia đình Rev Hyeon và đang trợ giúp họ tìm kiếm ông, theo BBC ngày 3/3.

"Chúng tôi không muốn gây kích động không cần thiết, chúng tôi chỉ cần biết chắc là ông vẫn ổn", hãng tin Reuters dẫn lời một phát ngôn viên nhà thờ nói. "Ông ấy rất phi chính trị, ông ấy chỉ muốn giúp đỡ mọi người", bà thêm.

Triều Tiên thường bắt giữ người nước ngoài tới nước này, đặc biệt là những người có liên quan đến hoạt động tôn giáo, trong đó các công dân Mỹ thường bị bắt giữ lâu nhất. Giới phân tích nói Bình Nhưỡng dùng họ để đạt được các nhượng bộ chính trị từ Mỹ.

Theo BBC, lâu nay Canada khuyến cáo công dân không nên tới Triều Tiên và cũng không có đại diện ngoại giao ở nước này.

Nguồn: T.Vy/Tuổi Trẻ
Bình luận
vtcnews.vn