Liều lĩnh xông vào nhà chém chết người lúc rạng sáng

Pháp luậtThứ Hai, 15/11/2010 04:28:00 +07:00

(VTC News) – Một nhóm đối tượng gồm 5 người, trên tay cầm hung khí ngang nhiên xông vào nhà chém chết người lúc rạng sáng.

(VTC News) – Một nhóm đối tượng gồm 5 người, trên tay cầm hung khí ngang nhiên xông vào nhà chém chết người lúc rạng sáng.

Ngày 15/11, công an quận Bình Thạnh đang phối hợp với Đội trọng án thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM truy bắt băng nhóm ngang nhiên vác hung khí, xông vào nhà truy sát ông Lâm Nước (SN 1940, ngụ số nhà 1F/112 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh) làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Khu vực nơi xảy ra án mạng (Ảnh Q.M) 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 13/11, đôi nam nữ (chưa rõ lai lịch) chở nhau trên chiếc xe máy đến trước cổng nhà ông Nước cãi nhau. Sau lời qua tiếng lại, người thanh niên liền đấm, đá vào cánh cửa sắt, gây ra tiếng động mạnh.

Thấy có ai đập cửa nhà mình, con trai ông Nước chạy ra xem thì xảy ra xô xát với người thanh niên trên. Bực tức trước thái độ hung hãn của người này, con trai ông Nước liền tát 2 cái vào mặt người thanh niên. Không nói không rằng, đôi nam nữ lên xe bỏ về. Con trai ông Nước cũng đóng cửa vào nhà.

Tưởng mọi chuyện đã qua thì đến 2h sáng ngày 14/11, ông Nước nghe tiếng gọi cổng bên ngoài. Tưởng là con rể đi làm về muộn nên chạy ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra, 5 thanh niên (chưa rõ lai lịch) cầm hung khí trên tay xông vào chém ông Nước 1 nhát vào đầu và nhiều nhát trên cơ thể.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm côn đồ hung hãn còn đập phá cửa kính, chửi bới om sòm. Con trai ông Nước chưa kịp chạy ra thì bị miếng vỡ của cửa kính đâm vào bụng gây thương tích. Gây án xong, 5 đối tượng lên xe tẩu thoát.

Ông Nước được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng (vỡ hộp sọ) nên đã tử vong. Được biết, sau khi nghỉ hưu làm bảo vệ tại một công ty trên địa bàn TP.HCM, ông Nước về nhà phụ con làm tiệm sửa xe.

Hiện Công an TP.HCM đang truy bắt các đối tượng trên để điều tra xử lý.

Quỳnh Mai
Bình luận
vtcnews.vn