Lí giải việc Ấn Độ trở thành đối tác lớn của Mỹ

VideoThứ Sáu, 08/06/2012 10:53:00 +07:00

(VTC News) - Bộ trưởng quốc phòng Mỹ thăm Ấn Độ trong khi Tổng thống Nga có chuyến công du Trung Quốc. 2 sự kiện diễn ra đã vẽ nên bức tranh dịch chuyển.

(VTC News) - Cùng thời điểm chuyến thăm Ấn Độ của bộ trưởng quốc phòng Mỹ nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Washington và New Delhi, đặc biệt là quan hệ hợp tác quốc phòng, Tổng thống Nga Putin cũng có chuyến công du đến Trung Quốc, hai sự kiện diễn ra đồng thời này đã phần nào vẽ nên bức tranh về những sự dịch chuyển chiến lược đang diễn ra tại Châu Á - Thái Bình Dương.
Để cùng tìm hiểu về vấn đề này, PV Thời sự VTC đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Đỗ Sơn Hải, trưởng khoa Chính trị quốc tế và ngoại giao Việt Nam, Học viện Ngoại giao.
Xem Clip:


Nguồn: VTC

P.V
Bình luận
vtcnews.vn