Lexus đánh bại Mercedes-Benz và BMW

XeChủ Nhật, 06/06/2010 09:32:00 +07:00

(VTC News) - Dù bị ảnh hưởng nặng nề của sự cố thu hồi, Toyota với sản phẩm xe sang Lexus vẫn có thể đánh bại nhà vô địch xe sang Đức là Mercedes-Benz và BMW.

(VTC News) - Dù bị ảnh hưởng nặng nề của sự cố thu hồi, Toyota với sản phẩm xe sang Lexus vẫn có thể đánh bại nhà vô địch xe sang Đức là Mercedes-Benz và BMW. 


Tập đoàn Toyota công bố doanh số bán ra “nhân vật chính” - dòng xe sang Lexus của hãng đã tăng 31% vào tháng Năm vừa rồi với 22.216 chiếc.

Các đại lý xe Lexus có giá linh hoạt hơn so với đối thủ cạnh tranh.

Với những kết quả nói trên, Lexus đã ghi được tổng doanh thu đạt 90.098 chiếc, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.


Kết quả này cũng làm cho chiếc Lexus lên ngôi ở Mỹ, thay thế dòng Mercy từ lâu đã thống trị thị trường xe hơi sang trọng của Mỹ với doanh số bán hàng của chỉ 19.184 chiếc, tăng 27%.


Số phận tương tự cũng xảy ra đối với nhà sản xuất xe hơi khác của Đức, doanh số bán hàng trong tháng 5 của BMW thậm chí giảm 3% còn 17.859 chiếc.


Thành công mà Lexus thu được là vì họ tăng cường thực hiện chương trình khuyến mại và ưu đãi, quà tặng rất lớn. Tháng 5 vừa rồi, Lexus đưa ra chương trình giảm giá lên đến 1.656 USD, cao hơn đối thủ cạnh tranh của mình.


"Lexus rõ ràng vượt trội hơn trong vấn đề hiện tại. Bởi vì các đại lý xe Lexus có giá linh hoạt hơn so với đối thủ cạnh tranh", ông Ernst Lieb, CEO của Mercedes-Benz Mỹ cho biết.  


Các thương hiệu xe sang khác như Cadillac cũng phải hài lòng với doanh số 12.328 chiếc, mặc dù với con số trên, doanh số của họ đã tăng đến 54%.


Các thương hiệu cao cấp khác như Licoln, Audi, Acura cho đến Infiniti vẫn chỉ ở dưới doanh số của Lexus tương ứng của 7.755 chiếc, 9.205 chiếc, 11 766 chiếc và 8.091 chiếc trong tháng 5 vừa rồi.



Hoàng Đặng(theo DetikOto)

Bình luận
vtcnews.vn