Leicester của nước Nga bị nghi dùng doping

Thể thaoThứ Bảy, 14/05/2016 07:12:00 +07:00

(VTC News) – Đội bóng được ví như Leicester City của nước Nga vừa bị Ủy ban chống doping ghé thăm để kiểm tra đột xuất.

(VTC News) – Đội bóng được ví như Leicester City của nước Nga vừa bị Ủy ban chống doping ghé thăm để kiểm tra đột xuất.

Tại giải VĐQG Nga, CLB Rostov đã gây nên những bất ngờ thú vị không kém gì nhà tân vô địch của Premier League.

Dù chỉ trụ hạng sau lượt trận play-off của mùa trước, đội bóng này đã vươn lên một cách đầy ấn tượng khi đang cạnh tranh chức vô địch với một CLB giàu truyền thống là CSKA Moscow.  

Tuy nhiên màn “lột xác” thần kỳ của Rostov cũng không tránh khỏi những dị nghị. Vì vậy, LĐBĐ Thế giới và Ủy ban chống doping vừa thực hiện một cuộc kiểm tra đột xuất với các thành viên của đội bóng nước Nga. Cuộc viếng thăm này chỉ vừa được công bố bởi FIFA trong buổi họp thường niên diễn ra tại Mexico.

Toàn bộ các cầu thủ của Rostov đều phải cung cấp mẫu thử để kiểm tra doping
Toàn bộ các cầu thủ của Rostov đều phải cung cấp mẫu thử để kiểm tra doping 
"Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ đội bóng, trong đó có 11 cầu thủ của đội hình xuất phát. Quá trình này diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ. Các mẫu thử sẽ được kiểm nghiệm tại những phòng thí nghiệm được chứng nhận tại châu Âu”, trưởng bộ phận y tế của FIFA Jiri Dvorak cho biết.  

Được biết, nguyên nhân của buổi kiểm tra đột xuất này là những tin đồn được lan truyền trong giới truyền thông thời gian gần đây.

Theo đó, các cầu thủ của Rostov được cho là đã sử dụng chất meldonium, vừa được Ủy ban chống doping đưa vào danh mục cấm vào đầu năm 2016. Thực hư của những thông tin này sẽ sớm được xác định nhờ kết quả của các cuộc xét nghiệm.

Những nghi vấn về doping nhắm vào nước Nga không phải là không có cơ sở. Chất meldonium được sử dụng khá rộng rãi trong giới VĐV của nước này và có rất nhiều trường hợp đã được đưa ra ánh sáng, trong số đó phải kể tới "Búp bê" của làng quần vợt Maria Sharapova. Trước đó, nhiều VĐV của xứ sở Bạch Dương cũng bị cấm thi đấu tại Olympic vì lý do trên. 

Sharapova thừa nhận từng sử dụng thuốc có chứa meldonium
Sharapova thừa nhận từng sử dụng thuốc có chứa meldonium  

Minh Anh

Bình luận
vtcnews.vn