Lê Thụy Hải: 6 lần dứt tình với đại gia B.Bình Dương

Thể thaoThứ Sáu, 24/04/2015 10:47:00 +07:00

Ông Lê Thụy Hải có tất thảy 5 lần dẫn dắt B.Bình Dương và giúp đội bóng này giành được 3 chức vô địch V-League.

Kể từ năm 2004 tới năm 2015, HLV Lê Thụy Hải là người duy nhất 11 năm liên tiếp cầm quân tại đấu trường V – League. Trong đó có 6 lần dẫn dắt B.Bình Dương.

Kể từ năm 2004 tới năm 2015, HLV Lê Thụy Hải là người duy nhất 11 năm liên tiếp cầm quân tại đấu trường V – League. Trong đó có 6 lần dẫn dắt B.Bình Dương.

Ở mùa giải 1997-1998, HLV Lê Thụy Hải lần đầu tiên dẫn dắt B.Bình Dương thi đấu tại giải vô địch quốc gia Việt Nam.

Ở mùa giải 1997-1998, HLV Lê Thụy Hải lần đầu tiên dẫn dắt B.Bình Dương thi đấu tại giải vô địch quốc gia Việt Nam.

Nhưng cuối mùa giải năm đó, đội bóng xuống hạng và ông Hải 'lơ' bị sa thải.

Nhưng cuối mùa giải năm đó, đội bóng xuống hạng và ông Hải 'lơ' bị sa thải.

Năm 2000, HLV Lê Thụy Hải tái hồi đội bóng đất Thủ nhưng cũng chỉ tại vị 1 năm.

Năm 2000, HLV Lê Thụy Hải tái hồi đội bóng đất Thủ nhưng cũng chỉ tại vị 1 năm.

Trong các mùa giải từ 2006 đến 2008, HLV Lê Thụy Hải lần thứ 3 nhận lời làm HLV trưởng B.Bình Dương và dẫn dắt đội bóng này hai lần liên tiếp vô địch V-League.

Trong các mùa giải từ 2006 đến 2008, HLV Lê Thụy Hải lần thứ 3 nhận lời làm HLV trưởng B.Bình Dương và dẫn dắt đội bóng này hai lần liên tiếp vô địch V-League.

Tuy đạt thành cao với B.Bình Dương nhưng ông Hải 'lơ' vẫn phải khăn gói rời khỏi Bình Dương trong tình cảnh 'không kèn không trống'

Tuy đạt thành cao với B.Bình Dương nhưng ông Hải 'lơ' vẫn phải khăn gói rời khỏi Bình Dương trong tình cảnh 'không kèn không trống'

Nguyên do là ông không được lòng giới lãnh đạo cũng như cầu thủ lẫn người hâm mộ bóng đá Bình Dương bởi những phát ngôn gây sốc.

Nguyên do là ông không được lòng giới lãnh đạo cũng như cầu thủ lẫn người hâm mộ bóng đá Bình Dương bởi những phát ngôn gây sốc.

Cuối tháng 9/2011, sau khi chia tay Thanh Hóa, HLV Thụy Hải có lần thứ 4 tái hợp với CLB Bình Dương.

Cuối tháng 9/2011, sau khi chia tay Thanh Hóa, HLV Thụy Hải có lần thứ 4 tái hợp với CLB Bình Dương.

Nhưng lần này, HLV quê Hà Đông chỉ làm việc vỏn vẹn có 35 ngày là phải nói lời chia tay trước khi mùa giải V–League 2012 diễn ra.

Nhưng lần này, HLV quê Hà Đông chỉ làm việc vỏn vẹn có 35 ngày là phải nói lời chia tay trước khi mùa giải V–League 2012 diễn ra.

Năm 2013, ông Hải ‘lơ' về lại Becamex Bình Dương với vai trò Giám đốc kỹ thuật nhưng cuối mùa giải năm đó đôi bên cũng lại chia tay.

Năm 2013, ông Hải ‘lơ' về lại Becamex Bình Dương với vai trò Giám đốc kỹ thuật nhưng cuối mùa giải năm đó đôi bên cũng lại chia tay.

Một năm sau đó, B.Bình Dương dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Minh Dũng thi đấu không thành công, ông Hải lần thứ 5 về Bình Dương.

Một năm sau đó, B.Bình Dương dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Minh Dũng thi đấu không thành công, ông Hải lần thứ 5 về Bình Dương.

Và lần thứ 3, ông giúp B.Bình Dương giành chức vô địch V-League.

Và lần thứ 3, ông giúp B.Bình Dương giành chức vô địch V-League.

Gần đây nhất, đầu mùa 2015, ông giúp B.Bình Dương giành Siêu Cup Quốc gia.

Gần đây nhất, đầu mùa 2015, ông giúp B.Bình Dương giành Siêu Cup Quốc gia.

10 vòng đấu đã qua tại V–League 2015, trên cương vị Giám đốc kỹ thuật nhưng thực chất là HLV trưởng tại B.Bình Dương, đội bóng đất Thủ vẫn đang đứng đầu BXH.

10 vòng đấu đã qua tại V–League 2015, trên cương vị Giám đốc kỹ thuật nhưng thực chất là HLV trưởng tại B.Bình Dương, đội bóng đất Thủ vẫn đang đứng đầu BXH.

Tuy nhiên, lãnh đạo B.Bình Dương vẫn quyết định cho HLV Lê Thụy Hải nghỉ việc trước thời hạn.

Tuy nhiên, lãnh đạo B.Bình Dương vẫn quyết định cho HLV Lê Thụy Hải nghỉ việc trước thời hạn.

Theo đại diện CLB Bình Dương, ông Hải nhiều lần bày tỏ nguyện vọng được nghỉ ngơi vì tuổi cao, sức yếu nhưng lãnh đạo đội bóng đã động viên ông tiếp tục công việc.

Theo đại diện CLB Bình Dương, ông Hải nhiều lần bày tỏ nguyện vọng được nghỉ ngơi vì tuổi cao, sức yếu nhưng lãnh đạo đội bóng đã động viên ông tiếp tục công việc.

Và chỉ sau trận thua ngược 1-3 trên sân của CLB Shandong Luneng (Trung Quốc) tại AFC Champions League tối ngày 22/4 lãnh đạo mới chấp thuận lời đề nghị này.

Và chỉ sau trận thua ngược 1-3 trên sân của CLB Shandong Luneng (Trung Quốc) tại AFC Champions League tối ngày 22/4 lãnh đạo mới chấp thuận lời đề nghị này.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, trong thời gian gần đây, chính những phát ngôn có phần bộc trực, thẳng thắn của HLV Lê Thụy Hải khiến ông phải ra đi.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, trong thời gian gần đây, chính những phát ngôn có phần bộc trực, thẳng thắn của HLV Lê Thụy Hải khiến ông phải ra đi.

Quang Minh

Quang Minh

Bình luận
vtcnews.vn