Trải nghiệm Fansipan về đêm, ngắm ngàn đăng thắp sáng đỉnh núi lễ Phật Đản 2023
Trước ngày chính lễ 3/6, hàng trăm Phật tử đăng ký tham dự lễ mừng ngày Phật đản sinh, được tổ chức tại khu vực Đại Tượng Phật A Di Đà thuộc quần thể Fansipan.
Trước ngày chính lễ 3/6, hàng trăm Phật tử đăng ký tham dự lễ mừng ngày Phật đản sinh, được tổ chức tại khu vực Đại Tượng Phật A Di Đà thuộc quần thể Fansipan.
Nhân dịp lễ Phật đản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm, chúc mừng chức sắc, tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Huê Nghiêm và chùa Minh Đạo.
Chủ tịch nước nêu rõ, từ khi được thành lập, thống nhất đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đoàn kết tăng ni, phật tử, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách.
Đoàn xe hoa rước Phật ở Huế trong đại lễ Phật đản 2022 gồm 10 chiếc, dẫn đầu là xe lư trầm, rồi các xe chuông, trống, tên 6 xe còn lại liên quan đến cuộc đời Phật.
Chồng rời đi ngay trong ngày con trai ra đời, nhiều năm sau quay lại đã trở thành Đấng Giác ngộ, phần đời sau đó của Công chúa Yasodhara diễn biến thế nào?
Tối 12/5, hàng nghìn Phật tử đội mưa đến chùa Pháp Hoa (quận 3, TP.HCM) thả hoa đăng nhân dịp lễ Phật Đản.
Rất đông người dân đổ về chùa Pháp Hoa (quận 3, TP.HCM) để tham gia nghi thức thả hoa đăng và cầu nguyện những điều tốt lành nhân dịp lễ Phật đản.
Nhiều ngôi chùa trên địa bàn TP.HCM được trang hoàng cờ, hoa, đèn lồng để chào đón lễ Phật đản vào ngày rằm tháng 4 Âm lịch sắp tới.
Trong dịp lễ Phật đản 2022, các Phật tử tại Huế sẽ tham gia ra lễ mộc dục và rước Phật từ chùa Diệu Đế lên chùa Từ Đàm, hai ngôi chùa cổ nổi tiếng ở cố đô.
Nơi đản sinh của Đức Phật Thích Ca được cho là không thuộc lãnh thổ Ấn Độ ngày nay; tuy là hoàng tử nhưng ngài cũng không được sinh ra trong cung điện.
Với một bộ phận Phật tử, Phật đản chỉ là kỷ niệm ngày Phật ra đời, nhưng với những bộ phận Phật tử khác, đây là dịp kỷ niệm 3 sự kiện lớn trong cuộc đời Đức Phật.
Phật đản là ngày lễ quan trọng bậc nhất đối với Phật tử, vậy đại lễ Phật đản 2022 diễn ra vào ngày nào?
Các tài liệu Phật giáo cho biết Đức Phật Thích Ca có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, còn xét theo con mắt người thường thì ngài rất tuấn tú, khôi ngô.
Truyền thuyết ly kỳ về sự hiển thế của đức Phật Thích ca trong vườn Lâm Tỳ Ni chính là nguồn gốc nghi thức tắm Phật - phầnquan trọng trong ngày lễ Phật đản.
Dân gian Việt Nam từ xưa vẫn dùng câu “tháng tư ngày tám” để chỉ ngày Đức Phật Thích ca ra đời, vậy tại sao đại lễ Phật đản lại được tổ chức vào ngày 15/4 (âm lịch)?
Nhà thiết kế (NTK) Kim Ngọc và thương hiệu Trang phục đi lễ Thiện Phát Design trình làng bộ sưu tập mới Mùa Hoa Dâng Phật.
Sáng 7/5, Đại lễ Phật đản 2020 diễn ra tại chùa Quán Sứ, Hà Nội tổ chức gọn nhẹ với tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc.
Đại Lễ Vesak Liên Hiệp Quốc hiện được tổ chức vào ngày 15/4 âm lịch, tuy nhiên trước đây nhiều nước kỷ niệm ngày đức Phật đản sinh vào ngày 8/4.
Tắm Phật - nghi lễ quan trọng trong ngày lễ Phật đản - xuất phát từ truyền thuyết ly kỳ về sự hiển thế của đức Phật Thích ca trong vườn Lâm Tỳ Ni.
Dân gian Việt Nam từ xưa vẫn dùng câu “tháng tư ngày tám” để chỉ ngày Đức Phật ra đời, vậy tại sao đại lễ Phật đản lại được tổ chức vào ngày 15/4 (âm lịch)?
Chư tăng và người dân giữ khoảng cách 2m, đeo khẩu trang tại lễ Phật Đản ở chùa Tam Chúc (Hà Nam).
Chiều 29/5, Hội Phật giáo Việt Nam phối hợp Đại sứ quán VN tại Mozambique tổ chức Đại lễ Phật Đản - Phật lịch 2563 và Lễ cầu an tại thủ đô Maputo.
Hàng nghìn tình nguyện viên đội nắng hướng dẫn đại biểu trong và ngoài nước tham dự Đại lễ Vesak 2019 tại Hà Nam.
Với quy mô tổ chức hoành tráng và chuyên nghiệp, Đại lễ Vesak 2019 đã đạt 10 kỷ lục sự kiện do Hội Liên minh Kỷ lục thế giới và Kỷ lục gia Việt Nam xác lập.
Khí hậu mát mẻ, dễ chịu, muôn hoa đua nhau khoe sắc và không gian văn hóa tâm linh màu nhiệm trên đỉnh thiêng Fansipan là những nét hấp dẫn quý tăng ni, Phật tử khắp mọi miền về với Tây Bắc trong mùa Phật đản năm nay.
7 tòa sen tượng trưng cho 7 bước đi thanh tịnh của Đức Phật được thả và thắp sáng mỗi đêm ở dòng Hương Giang cho đến khi kết thúc đại lễ Phật đản.
Chủ tịch nước cùng tăng ni Phật tử thực hiện nghi lễ dâng hương, tắm Phật, thả chim bồ câu cầu cho quốc thái dân an, hòa bình phát triển.
Đám mây có màu sắc kỳ lạ xuất hiện trong ngày lễ Phật Đản ở Hà Nội thu hút sự chú ý của nhiều người.