Lễ diễu binh, diễu hành 30.000 người mừng Quốc khánh được đảm bảo an toàn thế nào?

Thời sựThứ Hai, 17/08/2015 01:00:00 +07:00

Le dieu binh, dieu hanh mung Quoc Khanh : Hà Nội đảm bảo an toàn giao thông cho lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc Khánh

(VTC News) - Sở GTVT Hà Nội chỉ đạo đảm bảo giao thông trong dịp lễ diễu binh ngày 2/9 với sự tham gia của khoảng 30.000 người.

Để phục vụ cho lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc Khánh ngày 2/9 tới đây, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu công ty công trình giao thông tăng cường kiểm tra duy tu sửa chữa mặt đường, sơn kẻ vạch, bổ sung biển báo hướng dẫn giao thông nhằm đảm bảo sự êm thuận, thông thoáng.
Chủ đầu tư một số công trình giao thông Trung ương đang triển khai trên địa bàn như dự án sửa chữa cầu Long Biên cũng được đề nghị phối hợp đảm bảo an toàn giao thông, tạm dừng thi công trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng.
Theo Sở GTVT Hà Nội, ngoài phương án phân luồng đảm bảo trật tự ATGT trên các trục đường, tuyến phố chính dẫn vào quảng trường Ba Đình và khu vực xung quanh, ngành GTVT còn chịu trách nhiệm phục vụ việc đưa đón và vận chuyển khoảng 10.000 người thuộc khối Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan đoàn thể tham gia diễu binh diễu hành.
Lễ diễu binh kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 
Trong các ngày 22/8 và 28/8 diễn ra lễ sơ duyệt, tổng duyệt và đặc biệt ngày 2/9, ngành GTVT sẽ điều chỉnh mạng lưới hoạt động xe buýt, tăng cường lượt xe phục vụ, giải tỏa tạm thời toàn bộ các điểm trông giữ xe và hành lang ATGT đường bộ dọc các trục đường mà đoàn diễu hành dự kiến sẽ tập trung và đi qua, gồm: Quảng trường 19-8, trục đường Trần Quang Khải – Trần Khánh Dư – Trần Nhật Duật, đường Thanh Niên, xung quanh công viên Bách Thảo, trục đường Điện Biên Phủ - Tràng Thi, ngã tư Cửa Nam…   
Trước đó, trong cuộc họp báo vào ngày 12/8, Ban tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 cho biết, chương trình mittinh, diễu binh, diễu hành mừng Quốc Khánh được tổ chức tại quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố Hà Nội vào lễ Quốc khánh 2/9 với sự tham gia của khoảng 30.000 người. 
Theo đó, 30.000 người thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân (quân đội, công an, du kích, dân quân, tự vệ), các lực lượng quần chúng nhân dân đại diện cho các thành phần, lực lượng trong xã hội; cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ và các dân tộc Việt Nam. 
Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bao gồm nhiều hoạt động quan trọng do nhiều đơn vị tổ chức. Trong đó, ngày 1/9, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội sẽ tiến hành dâng hương tưởng niệm tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tượng đài các anh hùng liệt sỹ ở thành phố Hà Nội. 
Sáng 2/9, chương trình míttinh, diễu binh, diễu hành mừng Quốc Khánh sẽ diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình, được tường thuật trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam. Trước lễ míttinh là phần chào cờ và bắn 21 phát đại bác từ khu vực Hoàng thành Thăng long.

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn