Lễ cúng ma khô của người Nùng

Tổng hợpThứ Ba, 14/01/2014 02:35:00 +07:00

Phát sóng vào 8h05 phút ngày 14/1/2014 trên kênh VTC10

Văn hóa dân tộc: Phát sóng vào 8h05 phút ngày 14/1/2014 trên kênh VTC10

 

Làm ma khô chính là lễ cúng gọi hồn của người Nùng được tiến hành sau khi người chết đã được làm thủ tục đưa đi chôn cất. Sau đó chọn được ngày lành tháng tốt mới làm ma, ngày đó không phạm vào bản mệnh của những người trong gia đình (nhất là người nam),thậm chí là không phạm vào tuổi của thy cúng. Họ tiến hành làm ma khô. Làm ma khô có nhiều thủ tục như: Lễ gọi hồn. Lễ cúng thần rừng thần đất. Lễ cúng vong linh những người không có người thờ cúng còn lang thang đâu đó không có nơi ăn, nơi ở và Lễ cúng tình yêu cho người chết, người ta gọi đó là làm ma khô của dân tộc Nùng. Đây là tập quán tín ngưỡng có từ lâu đời. Quan niệm về vũ trụ, quan niệm về cuộc sống của con người mang tính cộng đồng cao đó là: con người sống phải có các quan hệ gia đình và xã hội. Các mối quan hệ đó liên quan trực tiếp đến đời sống tinh thần vật chất của từng con người. Do đó ai cũng phải thương yêu quý trọng lẫn nhau, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau trong lúc vui lúc buồn, chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Lễ hội gọi hồn cũng là một lễ hội có giá trị về giáo dục đạo đức đối với con người. Ai sinh ra rồi cũng phải chết đi, khi chết có người thương, người nhớ, người biết ơn. Ai cũng cầu mong cho linh hồn được siêu thoát trở về với tổ tiên gia đạo che chở cho những người đang sống. Đó là mối quan hệ vô hình giữa thế giới tâm linh và cuộc sống của mỗi con người trong cộng đồng xã hội. Chương trình sẽ mang đến cho độc giả những khám phá thú vị trong quan niệm, nghi lễ và tập tục của người Nùng. Mời quý vị đón xem!

Bình luận
vtcnews.vn