Lầu Năm Góc mua thêm 31 tiêm kích tàng hình F-35

Khám pháThứ Tư, 24/11/2010 10:00:00 +07:00

(VTC News) – Bổ sung cho hợp đồng mua 30 tiêm kích F-35 Lightning II, Lầu Năm Góc đã quyết định mua thêm 31 máy bay tiêm kích loại này với giá 3,5 tỷ USD.

(VTC News) – Bổ sung cho hợp đồng mua 30 máy bay tiêm kích F-35 Lightning II, Lầu Năm Góc Mỹ đã quyết định mua thêm 31 máy bay tiêm kích loại này với giá 3,5 tỷ USD.

 

Mỹ quyết định mua bổ sung thêm 31 máy bay tiêm kích F-35 nhưng chỉ với giá 3,5 tỷ USD, rẻ hơn nhiều so với hợp đồng mua 30 máy bay tiêm kích F-35 ban đầu với giá 5 tỷ USD. 

Theo điều kiện thỏa thuận mới, Lầu Năm Góc sẽ đặt mua 31 máy bay tiêm kích F-35 (10 máy bay F-35A cho Không quân, 16 máy bay F-35B cho lính thủy đánh bộ, 4 máy bay F-35C cho Hải quân và 1 chiếc F-35B cho Bộ Quốc phòng Anh) ở Hãng Lockheed Martin với giá chỉ có 3,5 tỷ USD.

 

Ngoài ra, trong thỏa thuận mới này, Lầu Năm Góc còn dự định mua bổ sung thêm một số máy bay tiêm kích tàng hình F-35 mua (với vai trò trung gian )cho Bộ Quốc phòng Hà Lan.


Như vậy, tính cho đến nay số máy bay tiêm kích F-35 mà Lầu Năm Góc đặt mua ở Hãng Lockheed Martin đã tăng lên tới hơn 60 chiếc.

 

Máy bay tiêm kích tàng hình F-35A trang bị cho Không quân Mỹ. 

Theo tính toán ban đầu, giá mỗi chiếc máy bay tiêm kích F-35 trong thỏa thuận mới sẽ có giá 112,9 triệu USD, gần tương đương với giá mà Lầu Năm Góc đã đánh giá và đưa ra vào tháng 3 vừa qua.

 

Nếu tính cả giá dịch vụ bảo dưỡng kỹ thuật, thì 31 máy bay tiêm kích F-35 bổ sung thêm sẽ có giá khoảng 3,9 tỷ USD vẫn còn rẻ hơn nhiều so với hợp đồng ban đầu mua 30 máy bay tiêm kích F-35.

 

Chương trình chế tạo máy bay tiêm kích F-35 là dự án đắt giá nhất của Mỹ với ước tính tổng chi phí lên tới 382,4 tỷ USD. Tuy nhiên, tiến độ thực thi dự án đã bị chậm mất 4 năm so với kế hoạch.

 

F-35B trang bị cho lính thủy đánh bộ. 

Liên quan đến sự chậm chễ này, Bộ Quốc phòng Mỹ đã yêu cầu Hãng Lockheed Martin phải đền bù số tiền trị giá 614 triệu USD.


Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin gì về số tiền đền bù này.

 

Theo kế hoạch, Mỹ dự định sẽ trang bị cho quân đội của mình khoảng 2000 máy bay tiêm kích F-35 để thay thế cho dòng máy bay tiêm kích F-16 và F-18 đã cũ.


F-35 được đánh giá là "máy bay chiến đấu thế hệ 5", có khả năng vượt trội so với các máy bay chiến đấu khác và yểm trợ đắc lực cho các lực lượng mặt đất.

 

F-35C trang bị cho Hải quân. 


Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)

 Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UH gửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động

Bình luận
vtcnews.vn