Lầu Năm Góc chi 809 triệu USD chế tạo tên lửa SM-3

Thế giớiThứ Sáu, 23/03/2012 07:51:00 +07:00

Cơ quan Phòng thủ Tên lửa thuộc Lầu Năm Góc (Mỹ) vừa bổ sung thêm 120 triệu USD vào bản hợp đồng đã ký với công ty Raytheon để chế tạo tên lửa SM-3.

Ngày 22/3, trang tin Reuters dẫn lời Cơ quan Phòng thủ Tên lửa thuộc Lầu Năm Góc (Mỹ) cho hay, họ vừa bổ sung thêm 120 triệu USD vào bản hợp đồng đã ký với công ty Raytheon để chế tạo tên lửa SM-3.

Với số tiền mới vừa rót, tổng giá trị của hợp đồng trên đã lên tới 809 triệu USD.


Lầu Năm Góc cho biết những thay đổi mới của hợp đồng sẽ cho phép Raytheon tiếp tục thiết kế, chế tạo và hỗ trợ thử nghiệm bay đối với mẫu tên lửa đặt hàng, đồng thời chuyển từ quá trình nghiên cứu sang sản xuất.


Hợp đồng nói trên sẽ kéo dài tới ngày 30/9/2015./.



Văn Hưng (Vietnam+)
Bình luận
vtcnews.vn