Lật tẩy nhóm thuê xe ô tô thực hiện gần 40 vụ trộm

Pháp luậtThứ Ba, 27/04/2010 06:27:00 +07:00

(VTC News) – Trong quá tình tháo chạy, các đối tượng dùng dùng kìm cộng lực, gạch đá… trên xe ném trả hòng thoát thân.

(VTC News) – Trong quá tình tháo chạy, các đối tượng dùng dùng kìm cộng lực, gạch đá… trên xe ném trả hòng thoát thân. Cuộc rượt đuổi kéo dài đến đường Điện Biên Phủ thì bị lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm đang tuần tra tiếp ứng truy bắt.

Công an Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng vừa cho biết, đang hoàn tất hồ sơ, chuyển vụ án Trần Việt Hùng thuê xe tải để thực hiện gần 40 vụ trộm lên CA TP Đà Nẵng thụ lý.

Theo đó, vụ án bị phát lộ vào lúc 1h30 sáng ngày 24/11/2009, khi tổ tuần tra gồm CA phường Khuê Trung (Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và các lực lượng Dân phòng, Bảo vệ dân phố của phường cùng đi tuần tra. Khi đến kho vật liệu của Công ty TNHH Lê Hiền (tổ 38- phường Khuê Trung) thì phát hiện 1 nhóm người đang bốc thép xây dựng lên xe ô tô trong đêm với nhiều dấu hiệu khả nghi. Khi lực lượng lực lượng tuần tra ập tới thì nhóm người này lên ô tô, rú ga bỏ chạy.

Tên Trần Việt Hùng (SN 1970) chịu khuất phục trước sự truy bắt của lực lượng CA Đà Nẵng sau khi gây ra gần 40 vụ trộm tại 10 tỉnh thành
.
Chưa hết, trong quá tình tháo chạy, các đối tượng dùng dùng kìm cộng lực, gạch đá… trên xe ném trả hòng thoát thân. Cuộc rượt đuổi kéo dài đến đường Điện Biên Phủ thì bị lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN, thuộc Phòng PC22, CATP. Đà Nẵng) đang tuần tra tiếp ứng truy bắt. Và cho đến khi di chuyển đến đường Tôn Đức Thắng, lực lượng CSĐN nổ súng chỉ thiên yêu cầu dừng xe thì chiếc xe mới chịu dừng lại, các đối tượng mới chịu quy phục.

Qua điều tra, nhóm trộm do tên Trần Việt Hùng (SN 1970, trú tại 31/27B đường Võ Duy Vinh, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) cầm đầu. Để thực hiện hành vi trộm cắp, chúng đã thuê ô tô BKS 54Z–0343 với 20 triệu đồng/tháng từ TP. Hồ Chí Minh và liên tiếp thực hiện trót lọt 38 vụ trộm cắp vật liệu xây dựng tại 10 tỉnh thành từ Bắc đến Nam đem bán lấy số tiền trên 700 triệu đồng để tiêu xài.

Chiếc xe tải BKS 54Z–0343 được băng trộm này thuê với giá 20 triệu đồng/tháng từ TP. Hồ Chí Minh để thực hiện hành vi trộm cắp

Ngoài tên Hùng, các đối tượng tham gia trong nhóm trộm này còn có: Hoàng Lê Hữu Tâm (SN 1992, trú quận 9, TPHCM); Nguyễn Văn Huân (SN 1986, trú huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) và Võ Văn Hiệp (SN 1968, trú huyện Duy Lợi, tỉnh Bạc Liêu).

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đã sơ kết và chuyển hồ sơ vụ án tên Trần Việt Hùng và đồng bọn lên Phòng CSĐTTP về TTXH- CA TP. Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn