Lật tàu thảm khốc ở Huế: Vợ phó tàu SE2 khóc ngất nơi chồng tử nạn

Thời sựThứ Ba, 21/02/2017 07:12:00 +07:00

Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, vợ anh Phạm Hồng Phượng - Phó tàu SE2 đã khóc ngất vì quá đau xót.

Vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra chiều 20/2 tại Thừa Thiên - Huế đã khiến anh Phạm Hồng Phượng (35 tuổi, ngụ Yên Bái) thiệt mạng trong khoang tàu.

16833506_1283163178440400_633632174_o

Lực lượng chức năng nỗ lực đưa thi thể anh Phượng ra khỏi khoang tàu - Ảnh: Nguyễn Vương. 

Đến 19h30 cùng ngày, thi thể anh Phượng mới được lực lượng chức năng đưa ra khỏi khoang tàu về nhà xác.

Khoảng 21h cùng ngày, vợ của anh Phượng đã có mặt tại Thừa Thiên - Huế. Chị khóc lịm đi vì vẫn chưa tin vào sự thật là chồng chị đã không còn.

16830361_1836475859909179_1304071386_n

Vợ anh Phạm Hồng Phượng - Phó tàu phụ trách an ninh tàu SE2 khóc ngất tại chỗ chồng mình tử nạn - Ảnh: Nguyễn Vương. 

Có mặt tại hiện trường vụ lật tàu SE2, ông Nguyễn Ngọc Đông - Thứ trưởng Bộ GTVT cũng đã gửi lời chia sẻ sâu sắc vì những mất mát đến gia đình nạn nhân Phạm Hồng Phượng.

Trả lời báo chí tại hiện trường vụ tai nạn, Thứ trưởng Bộ GTVT đánh giá, vụ tai nạn tàu SE2 xảy ra tại Thừa Thiên - Huế chiều 20/2 là đặc biệt nghiêm trọng gây tổn thất to lớn về người và tài sản.

"Đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, rất nhiều khoang tàu bị trật bánh và đầu tàu bị lật nghiêng. Có lẽ phải rất lâu mới khắc phục được thiệt hại. Về người, vụ tai nạn cũng đã khiến 3 người thiệt mạng", Thứ trưởng Bộ GTVT đánh giá.

16833701_1836481586575273_1638647918_o

Ông Nguyễn Ngọc Đông - Thứ trưởng Bộ GTVT trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ tàu SE2 bị lật ở Huế. 

Trước đó, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra chiều 20/2 là do chiếc xe tải cố tình vượt đèn đỏ băng qua đoạn đường ngang không quá rào chắn và va chạm mạnh với tàu SE2 đang di chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin, thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên tàu có 230 hành khách, trong đó có cả khách nước ngoài. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, 100 hành khách đã tự tìm các phương tiện khác để tiếp tục hành trình.

Những hành khách còn lại đã được lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế điều phương tiện đến hiện trường để đưa lên Ga Huế.

Hiện PV VTC News vẫn đang có mặt tại hiện trường để tiếp tục cập nhật thông tin sự việc.

Video: Nhân chứng kể phút giây sinh tử lúc tàu SE2 lật nhào

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn