Lật lại những sự thật ít ai biết về Chiến tranh thế giới thứ II

Thế giớiChủ Nhật, 09/08/2015 08:40:00 +07:00

Chiến tranh thế giới thứ II là cuộc chiến căng thẳng, khốc liệt và gây ra vô cùng nhiều thiệt hại cho tất cả các phe tham gia.

Dưới đây là một số sự thật ít ai biết được thống kê bởi trang Business-Insider. Trong chiến tranh thế giới thứ II, chiến binh phát xít Đức đầu tiên bị tiêu diệt là do quân đội Nhật Bản bắn hạ

Dưới đây là một số sự thật ít ai biết được thống kê bởi trang Business-Insider. Trong chiến tranh thế giới thứ II, chiến binh phát xít Đức đầu tiên bị tiêu diệt là do quân đội Nhật Bản bắn hạ

Còn lính Mỹ đầu tiên thiệt mạng về tay của quân đội Liên Xô

Còn lính Mỹ đầu tiên thiệt mạng về tay của quân đội Liên Xô

100.000 phi công ném bom đã chết trên bầu trời châu Âu

100.000 phi công ném bom đã chết trên bầu trời châu Âu

Binh lính Mỹ thiệt mạng do các cuộc không kích nhiều hơn so với ở các cuộc tấn công trên biển

Binh lính Mỹ thiệt mạng do các cuộc không kích nhiều hơn so với ở các cuộc tấn công trên biển

Nữ hộ sinh Công giáo Stanisława Leszczyńska đã gửi 3.000 trẻ em tới các trại tập trung ở xa sau khi Ba Lan bị Đức Quốc Xã chiếm đóng

Nữ hộ sinh Công giáo Stanisława Leszczyńska đã gửi 3.000 trẻ em tới các trại tập trung ở xa sau khi Ba Lan bị Đức Quốc Xã chiếm đóng

Trong năm 1941, đã có tới 3 triệu xe chiến đấu được sản xuất ở Hoa Kỳ

Trong năm 1941, đã có tới 3 triệu xe chiến đấu được sản xuất ở Hoa Kỳ

4/5 quân số của quân Đức bị tiêu diệt ở khu vực biên giới phía Đông

4/5 quân số của quân Đức bị tiêu diệt ở khu vực biên giới phía Đông

Chỉ 20% số lượng nam giới sinh ra vào năm 1923 dưới thời Xô-viết còn sống sót sau cuộc chiến

Chỉ 20% số lượng nam giới sinh ra vào năm 1923 dưới thời Xô-viết còn sống sót sau cuộc chiến

Calvin Graham là lính trẻ nhất tham gia vào lực lượng Hải quân Mỹ. Khi nhập ngũ, Graham mới 12 tuổi và đã khai gian để có thể chiến đấu

Calvin Graham là lính trẻ nhất tham gia vào lực lượng Hải quân Mỹ. Khi nhập ngũ, Graham mới 12 tuổi và đã khai gian để có thể chiến đấu

Chỉ có 1/5 số lính phục vụ trên những tàu ngầm quân sự U-boat của quân đội Đức còn sống sau chiến tranh

Chỉ có 1/5 số lính phục vụ trên những tàu ngầm quân sự U-boat của quân đội Đức còn sống sau chiến tranh

Trận chiến Stalingrad đã cướp đi mạng sống của nhiều binh lính Liên Xô hơn cả thiệt hại về người của quân Mỹ + Anh trong cả thời kỳ chiến tranh

Trận chiến Stalingrad đã cướp đi mạng sống của nhiều binh lính Liên Xô hơn cả thiệt hại về người của quân Mỹ + Anh trong cả thời kỳ chiến tranh

Cháu trai của Adolf Hitler, William Hitler cống hiến cho Hải quân Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ II

Cháu trai của Adolf Hitler, William Hitler cống hiến cho Hải quân Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ II

Adolph Hitler và nhà sáng lập hãng xe Ford Henry Ford rất ngưỡng mộ nhau. Mỗi người giữ một tấm ảnh của người kia trên bàn làm việc

Adolph Hitler và nhà sáng lập hãng xe Ford Henry Ford rất ngưỡng mộ nhau. Mỗi người giữ một tấm ảnh của người kia trên bàn làm việc

Cơ quan tình báo lớn nhất của Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ II lại được đặt tại Mexico

Cơ quan tình báo lớn nhất của Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ II lại được đặt tại Mexico

Quả bom đầu tiên của Quân Đồng minh thả xuống Berlin, Đức đã làm chết con voi duy nhất của vườn thú thành phố

Quả bom đầu tiên của Quân Đồng minh thả xuống Berlin, Đức đã làm chết con voi duy nhất của vườn thú thành phố

Tokyo chính là địa điểm thứ 3 mà Mỹ muốn sử dụng bom nguyên tử sau hai thảm họa Hiroshima và Nagasaki

Tokyo chính là địa điểm thứ 3 mà Mỹ muốn sử dụng bom nguyên tử sau hai thảm họa Hiroshima và Nagasaki

Hiroo Onoda, một sĩ quan tình báo quân đội Nhật Bản đã chiến đấu trong Thế chiến II, không đầu hàng vào năm 1945. Cho đến năm 1974, sau gần 30 năm, ông làm việc ở Philippines. Chỉ huy cũ của ông sau đó đã mất nhiều công tìm kiếm và miễn nhiệm cho ông

Hiroo Onoda, một sĩ quan tình báo quân đội Nhật Bản đã chiến đấu trong Thế chiến II, không đầu hàng vào năm 1945. Cho đến năm 1974, sau gần 30 năm, ông làm việc ở Philippines. Chỉ huy cũ của ông sau đó đã mất nhiều công tìm kiếm và miễn nhiệm cho ông

Số lượng nạn nhân thiệt mạng sau Chiến tranh thế giới thứ II vào khoảng 50 - 70 triệu người và 80% trong số đó thuộc về 4 nước: Liên Xô, Trung Quốc, Đức và Ba Lan. 50% số người chết là những người dân vô tội, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Số lượng nạn nhân thiệt mạng sau Chiến tranh thế giới thứ II vào khoảng 50 - 70 triệu người và 80% trong số đó thuộc về 4 nước: Liên Xô, Trung Quốc, Đức và Ba Lan. 50% số người chết là những người dân vô tội, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Bình luận
vtcnews.vn