Lao vào chém nhau, 2 cậu cháu tử vong

Pháp luậtThứ Sáu, 05/02/2016 12:05:00 +07:00

Mâu thuẫn cá nhân, Thành tìm đến gây sự với người cậu 43 tuổi rồi xảy ra xô xát, 2 bên lao vào đâm chém kinh hoàng khiến cả 2 thiệt mạng.

Mâu thuẫn cá nhân, Thành tìm đến gây sự với người cậu 43 tuổi rồi xảy ra xô xát, 2 bên lao vào đâm chém kinh hoàng khiến cả 2 thiệt mạng.

Đến sáng nay (5/2), Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang khẩn trương điều tra vụ án mạng xảy ra tại một tiệm tạp hóa ở khu phố 4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hai người tử vong là ông Lương Thanh Bình (43 tuổi) và người cháu Lê Duy Thành (33 tuổi).
Người dân tập trung theo dõi tại hiện trường vụ án.
Người dân tập trung theo dõi tại hiện trường vụ án. 

Theo điều tra ban đầu, Thành và người cậu trước đó đã có mâu thuẫn với nhau. Khoảng 19h30 đêm 4/2, ông Bình đang dọn dẹp tại tiệm tạp hóa của mình thì Thành tìm đến gây sự. Hai người đã lao vào đâm chém nhau bằng dao dẫn đến cả hai cùng bị thương nặng.

Ngay sau đó, cả hai người đã được người dân đưa đến Bệnh viện 7B (TP.Biên Hòa) cấp cứu, nhưng đều tử vong.

Một số người ở gần đó cho biết, ông Bình là người hiền lành, có vợ và hai con nhỏ. Còn Thành là người không có việc làm ổn định, thường xuyên nhậu say, phá phách.

Video: Chém nhau kinh hoàng trước cửa quán bar

Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn