Lào Cai xuất hiện mưa đá phủ trắng đường

Thời sựThứ Năm, 12/03/2015 02:20:00 +07:00

Trận mưa đá xảy ra với cường độ nhẹ, đi kèm với mưa rào và gió mạnh, đường kính trung bình của hạt đá khoảng 0,5-1cm, những hạt lớn đạt mức trên 1cm.

Trận mưa đá xảy ra với cường độ nhẹ, đi kèm với mưa rào và gió mạnh, đường kính trung bình của hạt đá khoảng 0,5-1cm, những hạt lớn đạt mức trên 1cm.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, qua quan trắc của trạm khí tượng thành phố Lào Cai, từ hồi 19h55 đến 20h ngày 11/3 mưa đá đã xuất hiện trên địa bàn xã vùng cao Y Tý, huyện Bát Xát.

Hạt mưa đá có đường kính phổ biến từ 0,5 cm – 0,8 cm, một số viên có đường kính to hơn 1 - 1,5 cm, sau khi mưa kết thúc để lại một lớp đá mỏng phủ trắng sân nhà, trong vườn và đường đi. Thiệt hại do mưa đá gây ra là không đáng kể.


Trận mưa đá lịch sử vào ngày 27/3/2013 tại Lào Cai 

Cùng ngày tại xã Ngải Thầu (Bát Xát - Lào Cai) cũng xuất hiện mưa đá đồng thời gian, do hạt đá rơi thưa và nhỏ nên không gây thiệt hại.

Đây là trận mưa đá thứ 2 tấn công Lào Cai trong năm 2015, trước đó, vào ngày 14.2, mưa đá nhẹ cũng đã xuất hiện tại thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Nguyên nhân do từ đêm về sáng ngày 12/3, có một đợt không khí lạnh từ phía bắc ào ạt tràn xuống các tỉnh miền Bắc nước ta, gây mưa, mưa nhỏ đều khắp, riêng các tỉnh vùng núi biên giới phía bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trước đó vào ngày 27/3/2013, một trận mưa đá kinh hoàng "50 năm mới có một lần" xảy ra tại 26 xã, thị trấn của huyện Mường Khương, Bắc Hà và Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) đã hứng chịu trận mưa đá kéo dài khoảng 20 phút.

Số người bị thương đều do mưa đá gây ra ở Lào Cai, trong đó huyện Mường Khương có 23 người bị thương, huyện Bắc Hà có 2 người và huyện Si Ma Cai có 1 người. Tổng cộng tại Lào Cai có khoảng 10.500 nhà bị hư hỏng (Mường Khương 7.000 nhà, Bắc Hà 2.500 nhà, Si Ma Cai 1.000 nhà). Địa phương đã huy động 1.389 bộ đội, dân quân và các lực lượng khác khắc phục hậu quả tại Lào Cai.

Còn tại Hà Giang, mưa đá xảy ra ở ba huyện Bắc Quang, Quang Bình và Yên Minh khiến 80 nhà bị hư hỏng, trong đó Quang Bình hư hỏng 60 nhà, Yên Minh 14 nhà và Bắc Quang 6 nhà (1 nhà bị sập).

Nguồn: Dương Hoàng (Công lý)
Bình luận
vtcnews.vn