Kho bạc Nhà nước huy động 400.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ năm 2024
Theo Kho bạc Nhà nước, năm 2024 kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua SGD Chứng khoán Hà Nội là 400.000 tỷ đồng bao gồm cả phát hành cho Bảo hiểm Xã hội.
Theo Kho bạc Nhà nước, năm 2024 kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua SGD Chứng khoán Hà Nội là 400.000 tỷ đồng bao gồm cả phát hành cho Bảo hiểm Xã hội.
Bốn phương pháp định giá đất mới được Chính phủ ban hành để thi hành Luật Đất đai.
Sáng 7/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị "Giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho SXKD, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô".
Ngày 17/11, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021 và Nghị định 83/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Sáng 8/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo giải trình, làm rõ vấn đề được đại biểu Quốc hội, đồng bào, cử tri quan tâm và trả lời chất vấn của đại biểu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm hoàn thiện dự thảo sửa đổi nghị định 81 theo hướng không tăng học phí năm học 2023 - 2024.
Chính phủ yêu cầu nghiên cứu việc đấu giá một số tài sản đặc thù khác như quyền khai thác đường cao tốc, cổ phần của Nhà nước, mua bán nợ...
Sáng 19/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban chỉ đạo) chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo.
Thủ tướng điều chỉnh phân công một số thành viên Chính phủ làm việc với địa phương để đôn đốc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tháo gỡ các khó khăn trên địa bàn.
Chính phủ ban hành quyết định đổi tên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM thành trường Đại học Công Thương TP.HCM.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu, sửa đổi Quy chuẩn 06:2022 về An toàn cháy cho nhà và công trình, lấy ý kiến để ban hành trước ngày 30/6.
Bộ Công Thương đề xuất tiếp tục thực hiện giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, nguyên nhân của tồn tại, vướng mắc trong các dự án bất động sản đã được nhận diện, đặc biệt các vấn đề liên quan đến pháp lý.
Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đẩy nhanh tiến độ rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với các dự án bất động sản.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15/1/2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần chung của Chính phủ trong năm nay phải có phương án xử lý dứt điểm các dự án yếu kém này.
Các trường mầm non, tiểu học tư thục bị ảnh hưởng trong dịch COVID-19 có thể vay tối đa 200 triệu đồng/trường để phụ hồi hoạt động trở lại.
Ngày 30/3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, minh bạch, phát triển bền vững.
Trong năm 2022, Chính phủ đặt ra nhiều chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.
Ông Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh không thể để xảy ra tình trạng "trên bảo dưới không nghe", Trung ương điều hành mà địa phương không tuân thủ là không thể chấp nhận.
Chính phủ xuất cấp hơn 200 tấn gạo cùng nhiều hàng dự trữ cho tỉnh Gia Lai, Bình Phước, Sóc Trăng để hỗ trợ người dân phòng, chống dịch COVID-19.
Chiều 28/7, Quốc hội phê chuẩn danh sách thành viên Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình, gồm 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó thủ tướng.
Trong số 23 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư được bầu ra tại Đại hội XIII của Đảng có nhiều người được điều động, phân công giữ các chức vụ mới.
Biểu đồ thể hiện kết quả kiểm phiếu phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 11.
Danh sách 28 thành viên Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam sau khi được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, “5 năm qua là một nhiệm kỳ nhiều cảm xúc, là những năm tháng đáng nhớ nhất của cá nhân tôi đến thời điểm này…”.
Trong chương trình nghị sự của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, sẽ có việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Chính phủ và các bộ ngành.
Khi chọn người đứng đầu Bộ trưởng Nội vụ trong Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến Việt Nam, Bác Hồ đã nghĩ, nhớ ngay tới một trí thức nổi tiếng là Huỳnh Thúc Kháng.