Làng Olympic thời Đức Quốc xã hoang tàn, đổ nát

Thể thaoChủ Nhật, 15/03/2015 05:18:00 +07:00

Làng Olympic được trùm phát xít Hitler cho xây dựng để phục vụ “Thế vận hội Đức Quốc xã” năm 1936 khi châu Âu đang trên bờ vực chiến tranh

Vào năm 1931, Berlin giành quyền đăng cai Olympic mùa Hè năm 1936. Do đó, trùm phát xít Hitler đã cho xây dựng Làng Olympic ở Elstal, Wustermark để phục vụ hoạt động thể thao mang tầm quốc tế trên cũng như một sân vận động có sức chứa 120.000 khán giả

Vào năm 1931, Berlin giành quyền đăng cai Olympic mùa Hè năm 1936. Do đó, trùm phát xít Hitler đã cho xây dựng Làng Olympic ở Elstal, Wustermark để phục vụ hoạt động thể thao mang tầm quốc tế trên cũng như một sân vận động có sức chứa 120.000 khán giả

Làng Olympic được phát xít Đức xây dựng bao gồm 145 tòa nhà. Trong đó có cả bể bơi, phòng tập thể dục, sân khấu, phòng ăn...

Làng Olympic được phát xít Đức xây dựng bao gồm 145 tòa nhà. Trong đó có cả bể bơi, phòng tập thể dục, sân khấu, phòng ăn...

Trong ảnh là trùm phát xít Hitler cùng 2 phụ tá kiểm tra Làng Olympic.

Trong ảnh là trùm phát xít Hitler cùng 2 phụ tá kiểm tra Làng Olympic.

Trong ảnh là vận động viên người Mỹ Jesse Owens bắt tay thiện chí với vận động viên đối thủ người Italy tại Làng Olympic năm 1936. Khoảng 4.000 vận động viên đến từ những đội thể thao mạnh trên thế giới.

Trong ảnh là vận động viên người Mỹ Jesse Owens bắt tay thiện chí với vận động viên đối thủ người Italy tại Làng Olympic năm 1936. Khoảng 4.000 vận động viên đến từ những đội thể thao mạnh trên thế giới.

Vận động viên chạy rước đuốc tiến vào sân vận động trong buổi lễ khai mạc Olympic mùa Hè 1936.

Vận động viên chạy rước đuốc tiến vào sân vận động trong buổi lễ khai mạc Olympic mùa Hè 1936.

Tuy nhiên, hiện Làng Olympic trở nên hoang tàn, đổ nát sau nhiều năm không sử dụng. Nhiếp ảnh gia Sylvain Margaine đã ghé thăm nơi này để lấy tư liệu cho cuốn sách 'Forbidden Places: Exploring our abandoned heritage' của ông.

Tuy nhiên, hiện Làng Olympic trở nên hoang tàn, đổ nát sau nhiều năm không sử dụng. Nhiếp ảnh gia Sylvain Margaine đã ghé thăm nơi này để lấy tư liệu cho cuốn sách 'Forbidden Places: Exploring our abandoned heritage' của ông.

Đây là khu nhà chính trong Làng Olympic với khu nhà ăn dành cho các vận động viên. Trong dịp đăng cai tổ chức Olympic mùa Hè 1936, các vận động viên Đức đã giành được gần 90 huy chương trong khi Vương quốc Anh đứng thứ 10 với 14 huy chương.

Đây là khu nhà chính trong Làng Olympic với khu nhà ăn dành cho các vận động viên. Trong dịp đăng cai tổ chức Olympic mùa Hè 1936, các vận động viên Đức đã giành được gần 90 huy chương trong khi Vương quốc Anh đứng thứ 10 với 14 huy chương.

Công trình này được xây dựng theo hình móng ngựa với 38 phòng ăn dành cho các đội tuyển thể thao của mỗi nước đến đây thi đấu.

Công trình này được xây dựng theo hình móng ngựa với 38 phòng ăn dành cho các đội tuyển thể thao của mỗi nước đến đây thi đấu.

Theo một số tài liệu, chỉ trong ba tuần diễn ra Olympic mùa Hè 1936, các vận động viên tham dự các nội dung tranh tài đã ăn hết 100 con bò, 91 con lợn, hơn 650 con cừu, 3.600 kg cà phê, 67.000 kg rau và 93.000 lít sữa.

Theo một số tài liệu, chỉ trong ba tuần diễn ra Olympic mùa Hè 1936, các vận động viên tham dự các nội dung tranh tài đã ăn hết 100 con bò, 91 con lợn, hơn 650 con cừu, 3.600 kg cà phê, 67.000 kg rau và 93.000 lít sữa.

Tại Làng Olympic, phát xít Đức còn xây dựng một số tòa nhà để các vận động viên tập luyện.

Tại Làng Olympic, phát xít Đức còn xây dựng một số tòa nhà để các vận động viên tập luyện.

Trong số đó có một bể bơi dành cho các vận động viên tập luyện hay thư giãn trước khi thi đấu.

Trong số đó có một bể bơi dành cho các vận động viên tập luyện hay thư giãn trước khi thi đấu.

Đây là bức phù điêu do nghệ sĩ người Đức Walter von Ruckteschell mô tả quân Đức đang hành quân ở gần sân khấu, nơi khán giả đến xem các cuộc tranh tài thể thao hấp dẫn (Nguồn: Kiến thức)

Đây là bức phù điêu do nghệ sĩ người Đức Walter von Ruckteschell mô tả quân Đức đang hành quân ở gần sân khấu, nơi khán giả đến xem các cuộc tranh tài thể thao hấp dẫn (Nguồn: Kiến thức)

Bình luận
vtcnews.vn