Lan Khuê hào hứng khi lần đầu ngồi ghế giám khảo chấm thi nguời đẹp

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 06/10/2016 12:44:00 +07:00

Sau The Face, Lan Khuê tiếp tục nhận lời ngồi ghế nóng cuộc thi nhan sắc dành cho các cô gái Bến Tre và một số tỉnh lân cận.

ZIT_4813

Lan Khuê chọn cho mình chiếc váy trắng kín đáo nhưng vẫn nổi bật tại buổi họp báo ra mắt cuộc thi “Người đẹp xứ dừa 2016”

ZIT_4833

Lan Khuê cũng chia sẻ về sự háo hức của mình khi lần đầu khi đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi. Cô cho biết dù đây là sân chơi dành cho các bạn trẻ tỉnh Bến Tre và các tỉnh lân cận, nhưng cô sẽ cố gắng làm việc thật công tâm để tìm ra người chiến thắng xứng đáng nhất

ZIT_4831

Công việc hiện tại bận rộn nhưng Lan Khuê cố gắng sắp xếp để đồng hành cùng ban tổ chức cuộc thi trong các hoạt động.

ZIT_4853

Là cái tên thành công từ một cuộc thi nhan sắc, Lan Khuê chia sẻ cô biết rõ giá trị của từng cơ hội đang đến với mình. Cô mong muốn sẽ dìu dắt được những thế hệ người đẹp tiếp theo của Việt Nam.

ZIT_4857

Trưởng ban tổ chức phát biểu ở họp báo. Cuộc thi "Người đẹp xứ dừa 2016" nhận hồ sơ thí sinh từ ngày 3/10. Vòng bán kết chọn ra 20 thí sinh vào chung kết dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11. Chung kết cuộc thi được tổ chức tại Bến Tre vào đầu tháng 12.

ZIT_4841

Cuộc thi có thâm niên 20 năm tổ chức. Trước đó, cuộc thi mang tên "Người đẹp tỉnh Bến Tre". Cuộc thi năm nay được UBND tỉnh Bến Tre cấp giấy phép tổ chức số 912 /QĐ-UBND. 

ZIT_4882

Vẫn chú trọng tiêu chí tìm kiếm những gương mặt có vẻ mặt hài hoà về thể hình và trí tuệ, chú trọng tài năng toàn diện, thái độ ứng xử chuẩn mực và thể hiện vẻ đẹp truyền thống của phụ nữ Việt.

ZIT_4878

Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi cùng hoa khôi Lan Khuê. Được biết, đối tượng tham gia ”Người đẹp xứ dừa” là nữ công dân Việt Nam tuổi từ 18 đến 25, có hộ khẩu tại tỉnh Bến Tre và một số tỉnh lân cận. Thí sinh có độ tuổi từ 18 – 25, cao từ 1m60 trở lên, tốt nghiệp phổ thông trung học, chưa kết hôn, chưa sinh con, không phẫu thuật thẩm mỹ… 

ZIT_4872

Thành phần Ban giám khảo năm nay gồm nhà báo Hoàng Đại Thanh - Phó chủ tịch thường trực Hội người mẫu Việt Nam, nhà báo Bùi Thị Bạch Hải - Tổng biên tập tạp chí Thời trang trẻ, PGS - TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn, đạo diễn âm nhạc Lương Bằng Quang, hoa khôi áo dài Lan Khuê...

ZIT_4917

Ca sĩ Lương Bằng Quang đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc đêm chung kết. Nam ca sĩ cho biết anh đã chuẩn bị một số sản phẩm đặc biệt dành riêng cho các vòng bán kết, chung kết. Bên cạnh đó, ngoài các danh hiệu hoa khôi, á khôi 1, á khôi 2, "Người đẹp xứ dừa 2016" còn có các giải phụ "Người đẹp tài năng", "Người đẹp hình thể", "Người đẹp ảnh", "Người đẹp áo dài", "Người đẹp thân thiện", "Người đẹp thời trang", "Người đẹp du lịch".

 
Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn