Lan Hương 'Em bé Hà Nội' lần đầu thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 14/09/2017 07:26:00 +07:00

Tôi thừa nhận từng phẫu thuật hạ gò má và chăm sóc cơ mặt với tất cả các bước trị liệu như nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác chứ khuôn mặt không có gì biến dạng", NSND Lan Hương nói.

- Sau vai diễn trong 'Sống chung với mẹ chồng', khán giả hay bạn bè đồng nghiệp có đánh giá gì về vai diễn của chị?

Nếu ai không biết tôi ngoài đời sẽ đều nói tôi diễn quá hay và tinh tế. Nhưng nếu ai hiểu rõ sẽ rất bất bình vì không thích tôi đóng những vai già. Họ thích tôi diễn những vai trẻ trung như đúng tính cách và con người thật của mình hơn.

- Cùng tên, cùng gắn bó với sân khấu kịch, lại đóng cùng phim, trong khi NSND Lan Hương 'Bông' khá đắt show và kiếm tiền từ việc chạy event quảng cáo mấy tháng qua thì chị lại... Chị có thấy chạnh lòng?

Tôi không chạnh lòng gì cả. Thực ra tôi vẫn đi dự các event hay các sự kiện từ xưa đến nay trước khi có phim 'Sống chung với mẹ chồng". Tôi cũng có nhiều quảng cáo lớn từ lâu chứ không phải nhờ có vai bà mẹ kia mới đắt show hay nhiều quảng cáo.

20170911172925-21463217-1604219249637899-1005953555846867554-n

NSND Lan Hương  

- Là người gắn bó với sân khấu kịch, cũng tham gia phim ảnh, chị nghĩ sao khi đồng nghiệp Chí Trung mới đây đưa ra những phát ngôn sốc chê phim Việt?

Tôi chỉ nghĩ rằng đó lại là một trò đùa của Chí Trung, của Táo giao thông rồi. Anh ấy hay đùa lắm nhưng ngày mai kiểu gì cũng sẽ phân tích theo một hướng khác chứ không có ý đả kích gì đâu. Chí Trung mà!

- Nhiều người đồn NSND Lan Hương 'đập mặt xây lại', rồi bên ngoài khác hẳn khi lên hình chắc đã nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ. Hẳn là chị cũng buồn khi vô tình nghe những lời dèm pha?

Tôi không chạnh lòng. Vì mình chưa có đủ khả năng để đi thẩm mỹ như nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Nhưng với những tiểu phẫu để cải thiện khuôn mặt đẹp hơn lại vừa với túi tiền tôi sẽ làm, bởi ai chẳng muốn giữ cho mình hình ảnh đẹp. Nhiều người nói Lan Hương bây giờ khác. Đúng! tôi khác thật. Có thời điểm tôi đã lên tới 60 cân, mặt tròn căng như đĩa. Lúc ấy họ bảo tôi đập mặt làm lại rồi bơm đủ thứ khiến tôi rất buồn.

 
Tôi thừa nhận từng phẫu thuật hạ gò má và chăm sóc cơ mặt...

NSND Lan Hương

Nhưng sau đó tôi nghĩ không có vấn đề gì to tát cả, tôi đang cố gắng luyện tập, xoa bóp để lấy lại khuôn mặt mình cách đây 10 năm thì có gì không hay.

Tôi thừa nhận từng phẫu thuật hạ gò má và chăm sóc cơ mặt với tất cả các bước trị liệu như nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác chứ khuôn mặt không có gì biến dạng. Còn lại tất cả các bộ phận trên khuôn mặt từ mắt, mũi, hay cằm đều là của Lan Hương, không hề gọt, cắt hay độn gì hết.

Tôi rất hạnh phúc vì so với thời điểm 60 cân, khuôn mặt tôi đã thon gọn và thay đổi hơn nhiều thay vì chảy xệ và béo tròn. Vậy thì nên chúc phúc cho Lan Hương mới phải chứ. Có một điều tôi đã trần tình rất nhiều lần rằng tôi không ăn ảnh, do đó nhiều khi lên hình với ngoài đời hai vẻ khác nhau nên ngay lập tức người ta đồn chắc tôi mới đi thẩm mỹ.

- Và có thẩm mỹ hay không thì chị luôn đẹp trong mắt người bạn đời mới là điều quan trọng đúng không? Vậy tình cảm ông xã dành cho chị thế nào?

Ông xã tôi không thể hiện qua lời nói nhưng bằng hành động thì rất thương và giúp đỡ tôi tất cả mọi việc. Tôi nhớ lần ấy xin thành lập đoàn kịch Đương đại, dù miệng luôn nói vợ hâm rồi 'vác tù và hàng tổng' nhưng đằng sau đó anh luôn giúp đỡ tôi về mặt kinh tế.

Nhiều lúc thương các em trong đoàn muốn có những buổi liên hoan vui vẻ hay có những vở diễn phải tự bỏ tiền ra tôi luôn có ông xã đứng sau lo lắng.

- Vậy mối quan hệ hiện tại của chị và con riêng của chồng ra sao? Một người tinh tế lại khéo léo như chị chắc hẳn luôn biết cách dung hoà mối quan hệ 'mẹ kế - con chồng'?

Nhiều khi tôi cũng mắc phải bệnh áp đặt con cái nhưng sau đó tôi nhận ra rằng đến con ruột mình còn không thể can thiệp một cách thô bạo được nữa huống hồ là con riêng của chồng. Do đó, cả hai cần có khoảng cách để tôn trọng nhau và có đường lùi. Chúng tôi gần như không hề có một mâu thuẫn gì. Bởi tôi cũng là người ít nói, ít tham gia vào đời tư của chồng và của con riêng. Một khi không can thiệp cuộc sống sẽ dễ chịu hơn và tôn trọng nhau hơn.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn