Lần đầu tiên Hội đồng Bảo an họp khẩn vì vấn đề y tế

Sức khỏeThứ Sáu, 19/09/2014 10:23:00 +07:00

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm qua (18/9) tuyên bố đại dịch Ebola bùng phát tại Tây Phi là “mối đe dọa đối với an ninh và hòa bình quốc tế.”

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm qua (18/9) tuyên bố đại dịch Ebola bùng phát tại Tây Phi là “mối đe dọa đối với an ninh và hòa bình quốc tế.”


Việt Nam cùng hơn 100 quốc gia khác đã hưởng ứng lời kêu gọi này và cam kết viện trợ.

Hội đồng Bảo an LHQ đã nhất trí thông qua một nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên cung cấp nhiều nguồn lực hơn nữa để chiến đấu với đại dịch Ebola bùng phát tại Tây Phi. Nghị quyết cũng yêu cầu các nước hỗ trợ khẩn cấp nhân viên y tế và bệnh viện dã chiến.

 
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho hay Hội đồng Bảo an sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp trong bối cảnh số bệnh nhân nhiễm virus Ebola cứ 3 tuần lại tăng gấp đôi.

Hội đồng Bảo an LHQ chưa từng nhóm họp trước đây để giải quyết vấn đề y tế. Đây cũng chỉ là lần thứ hai một vấn đề y tế được giải quyết bởi Hội đồng Bảo an LHQ, lần đầu tiên là giải quyết đại dịch HIV/AIDS.

Ông  Ban Ki-moon cho biết “mức độ nghiêm trọng và quy mô của tình hình hiện này đòi hỏi hành động ở cấp quốc chưa từng thấy đối với vấn đề y tế.” Ông cũng thông báo thành lập một “phái bộ LHQ khẩn cấp” phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để đối phó với cuộc khủng hoảng.

Nghị quyết của LHQ cũng kêu gọi một số quốc gia dỡ bỏ lệnh cấm đi lại vì những nước này cần được tiếp cận cứu trợ thay vì bị cô lập.

Trong nghị quyết của mình, HĐBA khẳng định, Ebola “là một mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế”.

Tại cuộc họp, TS. Margaret Chan – Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhận định Ebola không chỉ là một thảm họa y tế, mà là thảm họa xã hội và đe dọa an ninh toàn cầu, và “đây có thể là thách thức lớn nhất trong thời bình mà LHQ và các cơ quan của nó từng phải đối mặt”.

Theo thống kê mới nhất của WHO, ít nhất 5.300 người đã mắc Ebola, và hơn 2.600 người đã tử vong. Ông Ban Ki-moon cho biết, với tốc độ cứ mỗi 3 tuần lại tăng gấp đôi số ca lây nhiễm, thế giới cần tăng gấp 20 lần mức hỗ trợ hiện nay, lên tổng trị giá khoảng gần 1 tỉ USD, mới có thể đối phó hiệu quả với đại dịch này trong vòng 6 tháng tới. Trước tình hình đó, ông Ban tuyên bố thành lập một nhóm hành động khẩn cấp của LHQ để đối phó với Ebola.

Tất cả 15 thành viên HĐBA đã hoàn toàn tán thành với nghị quyết của hội nghị, theo đó kêu gọi bãi bỏ các hạn chế về đi lại và phong tỏa biên giới, đã được ban hành do sự bùng phát của Ebola; nối lại các dịch vụ vận chuyển đường biển và hàng không tới các nước bị ảnh hưởng; và tăng cường đưa các nhân viên y tế cùng đồ tiếp tế tới các nước này.

» Khám phá phòng cách ly cao cấp bệnh nhân nhiễm Ebola
» Ăn thịt thú rừng, cẩn thận virus Ebola 'ăn' lại bạn
» Bệnh lạ khiến 10 người tử vong
» Cậu bé nhiễm Ebola bị lột trần, đẩy ra đường đã qua đời
» Thịt thú rừng và nguy cơ mắc bệnh khủng khiếp hơn Ebola


Theo Khampha, BBC, Dantri

Bình luận
vtcnews.vn