Lại xuất hiện vệt nước lạ màu đỏ ở biển Đà Nẵng

Thời sựThứ Tư, 01/03/2017 19:25:00 +07:00

Một vệt nước lạ màu đỏ dài 50 mét lại xuất hiện ở vùng biển quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Ngày 31/3, bà Phạm Thị Chín – Chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo thành phố Đà Nẵng xác nhận, cơ quan này đang tìm nguyên nhân xuất hiện một vệt nước màu đỏ tại vùng biển thuộc quận Thanh Khê.

Theo đó, vệt nước này có chiều dài gần 50m, màu đỏ đậm, xuất hiện sát bờ biển Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

DSCF0662

Vệt nước lạ màu đỏ xuất hiện tại vùng bờ biển thuộc quận Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Đình Thức

Ngư dân Diệp Đình Tèo (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết, vệt nước này xuất hiện đã 2 ngày nay. Một số ngư dân có kinh nghiệm tại Đà Nẵng khẳng định: Vệt nước đỏ xuất hiện hàng năm, tuy nhiên, những năm trước thì thời điểm cuối tháng 2, đầu tháng 3 gần như không xuất hiện.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh - Chủ tịch UBND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, chính quyền quận đang phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng lấy mẫu để kiểm tra và xét nghiệm.

Trước đó, cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng cũng đã vào cuộc xác minh thông tin vệt nước lạ màu đỏ xuất hiện ở vùng biển bán đảo Sơn Trà vào ngày 24/2.

Sau đó, cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đã kết luận, vệt nước lạ màu đỏ xuất hiện ở vùng biển Sơn Trà ngày 24/2 chỉ là ấu trùng của con ruốc, hay còn gọi là trứng ruốc.

Video: Hà Tĩnh bác thông tin tàu xả thải xuống biển Vũng Áng

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn