Lái xe hơi tông chết bé gái 4 tuổi rồi bỏ trốn

Thời sựThứ Ba, 13/10/2015 11:45:00 +07:00

Tông chết người rồi bỏ trốn ở Đà Nẵng, lái xe đã bị bắt. Công an đang điều tra làm rõ vụ tông chết người rồi bỏ trốn ở Đà Nẵng.

(VTC News) - Sau khi điều khiển xe ô tô tông vào bé gái 4 tuổi, Quang đã lái xe bỏ trốn bỏ mặc cháu tử vong sau đó.

Sáng 13/10, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã triệu tập đối tượng Trần Quang (41 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để lấy lời khai liên quan đến hành vi lái xe tông chết người rồi bỏ trốn ở Đà Nẵng.

Bắt lái xe, tông chết bé gái 4 tuổi, lái xe bỏ trốn, Đà Nẵng, đường Bà Nà-Suối Mơ
Nút giao thông đường Bà Nà-Suối Mơ

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 11/10, Trần Quang điều khiển xe ôtô 4 chỗ lưu thông trên tuyến đường liên xã Hòa Nhơn - Hòa Sơn (thuộc địa phận xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Khi đến nút giao thông đường Bà Nà - Suối Mơ và đường ĐH2 thì xe Quang tông phải cháu Nguyễn Thị Bảo Thy (4 tuổi).

Thấy cháu bé bị ngã ra đường, Quang đã không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Cháu Bảo Thy được mọi người đưa đi cấp cứu sau đó, nhưng do chấn thương quá nặng nên cháu đã tử vong tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Cơ quan Công an huyện Hòa Vang đã có mặt tại hiện trường vụ xe tông chết người rồi bỏ trốn và phát hiện mãnh vỡ màu xám nghi lớp sơn phủ bên ngoài của xe ô tô gây tai nạn và đôi dép của nạn nhân.

Căn cứ nhận dạng trên, sau khoảng 30 phút, Quang đã bị lực lượng công an phát hiện và tạm giữ khi đang điều khiển phương tiện lưu thông trên đường ĐT 602 hướng từ Bà Nà xuống xã Hòa Sơn.

Hiện vụ việc lái xe tông chết người rồi bỏ trốn ở Đà Nẵng đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Video: Xe khách lao như ăn cướp suýt tông chết người


Xuân Mai
Bình luận
vtcnews.vn