Lại đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ, gần 30 người thương vong

Thế giớiThứ Hai, 15/08/2016 22:56:00 +07:00

Ngày 15/8 đã xảy ra một vụ đánh bom xe được cho là do lực lượng nổi dậy thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) gây ra.

AFP đưa tin, giới chức địa phương cho biết ngày 15/8 đã xảy ra một vụ đánh bom xe được cho là do lực lượng nổi dậy thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) gây ra nhằm vào một đồn cảnh sát ở ngoại ô thành phố Diyarbakir, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Vụ đánh bom nhằm vào một đồn cảnh sát tại thành phố Midyat, Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 6 vừa qua. (Nguồn: Reuters) 

Vụ đánh bom trên làm gần 20 người thương vong.

Văn phòng Thị trưởng địa phương trong một thông báo cho hay, vụ tấn công đồn cảnh sát nằm trên quốc lộ từ Diyarbakir đến thành phố Batman, đã làm 2 sỹ quan cảnh sát và một em nhỏ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, cùng 25 người khác bị thương.

Những hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy vụ đánh bom đã biến tòa nhà cảnh sát 3 tầng thành đống đổ nát.

(Nguồn: Vietnam+)
Bình luận
vtcnews.vn