Kỳ thi quốc gia 2015: Ai được miễn thi ngoại ngữ?

Giáo dụcThứ Ba, 09/09/2014 08:16:00 +07:00

(VTC News) – Bộ GD-ĐT đã công bố nhiều thông tin quan trọng về việc thi ngoại ngữ trong kỳ thi quốc gia 2015.

(VTC News) – Bộ GD-ĐT đã công bố nhiều thông tin quan trọng về việc thi ngoại ngữ trong kỳ thi quốc gia 2015.

Chiều 9/9, Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp báo quý III công bố phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Đây là thay đổi lớn nhất của ngành giáo dục trong năm học này. Kỳ thi này sẽ được tổ chức từ 9-12/6/2015.

Năm 2015, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức kỳ thi quốc gia chung thay vì tách thi tốt nghiệp và đại học như trước. Mỗi thí sinh phải dự thi 4 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn tự chọn.
Những học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sẽ được miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ
Những học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sẽ được miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ 
So với năm 2014, để được công nhận tốt nghiệp THPT, các thí sinh vẫn phải thi 4 môn gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và lựa chọn trong các môn còn lại (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý). Điểm mới của việc xét tốt nghiệp năm nay đó là Ngoại ngữ đã trở thành một trong ba môn bắt buộc.

Độc giả có câu hỏi băn khoăn về kỳ thi quốc gia 2015 xin gửi về địa chỉ [email protected]
hoặc gõ vào ô thảo luận cuối bài viết. Trân trọng!

Đối với những thí sinh không học Ngoại ngữ hoặc đào tạo trong điều kiện không đảm bảo chất lượng được chọn môn thay thế.


Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT những năm trước có thể đăng ký dự thi hoặc là chỉ để được xét công nhận tốt nghiệp hoặc với mục đích vừa để xét công nhận tốt nghiệp vừa lấy kết quả xét tuyển vào ĐH, CĐ sẽ đăng ký môn thi tùy theo mục đích dự thi.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết những thí sinh có chứng chỉ Ngoại ngữ theo quy định sẽ được miễn thi tốt nghiệp THPT môn này. Hiện tại, Bộ GD-ĐT đang rà soát lại những chứng chỉ sẽ được chấp nhận miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ cho học sinh.
Ông Trần Văn Nghĩa - Phó Cục trưởng Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT)
Ông Trần Văn Nghĩa - Phó Cục trưởng Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) khẳng định những chứng ngoại ngữ quốc tế sẽ được miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ 
Giải thích thêm về điều này, ông Trần Văn Nghĩa - Phó cục trưởng Khảo thí và kiểm định chất lượng  (Bộ GD-ĐT) cho biết những chứng chỉ quốc tế chắc chắn sẽ được công nhận. Ngoài ra, Bộ GD-ĐT sẽ quy định cụ thể để không xảy ra tình trạng "mua chứng chỉ 200.000-3000.000 đồng" cũng được miễn thi.

Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT những năm trước có thể đăng ký dự thi hoặc là chỉ để được xét công nhận tốt nghiệp hoặc với mục đích vừa để xét công nhận tốt nghiệp vừa lấy kết quả xét tuyển vào ĐH, CĐ sẽ đăng ký môn thi tùy theo mục đích dự thi. 

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn