Kỳ quặc xe quân sự thời Liên Xô 'được giá' ở hội chợ Mỹ

XeThứ Hai, 28/07/2014 12:07:00 +07:00

(VTC News) - Hiệp hội bảo tồn xe quân sự (Mỹ), tổ chức có 9200 thành viên vừa tổ chức phiên hội chợ thường niên lần thứ 39, nơi họ trao đổi các món đồ sưu tầm.

Pháo tự hành FV433 Abbot 105-mm, loại được dùng trong chiến tranh Việt Nam, được chào bán với giá 89.700 USD. Tình trạng: hoạt động tốt.

Pháo tự hành FV433 Abbot 105-mm, loại được dùng trong chiến tranh Việt Nam, được chào bán với giá 89.700 USD. Tình trạng: hoạt động tốt.

Xe cứu thương của quân đội Mỹ hiệu Dodge M43B1, vẫn còn dùng tốt. Giá chào bán: 34.500 USD

Xe cứu thương của quân đội Mỹ hiệu Dodge M43B1, vẫn còn dùng tốt. Giá chào bán: 34.500 USD

Xe cút kít dùng cho công binh quân sự Mỹ. Giá chào bán: 2000 USD

Xe cút kít dùng cho công binh quân sự Mỹ. Giá chào bán: 2000 USD

Xe tuần tra quân sự bánh xích Citroën Kégresse do Pháp sản xuất từ trước thế chiến II. Giá chào bán: không công bố

Xe tuần tra quân sự bánh xích Citroën Kégresse do Pháp sản xuất từ trước thế chiến II. Giá chào bán: không công bố

Xe sidecar do Liên Xô (cũ) sản xuất, tình trạng gần như nguyên bản và vẫn vận hành tốt, được rao bán 24.150 USD. Ở Việt Nam hiện có những câu lạc bộ chuyên sưu tầm loại xe này.

Xe sidecar do Liên Xô (cũ) sản xuất, tình trạng gần như nguyên bản và vẫn vận hành tốt, được rao bán 24.150 USD. Ở Việt Nam hiện có những câu lạc bộ chuyên sưu tầm loại xe này.

MAV (GAZ-46) - xe chở lính lưỡng cư (xe thuyền loại nhỏ) do Liên Xô (cũ) sản xuất được chào giá lên tới 92.000 USD, mức giá khiến người ta giật mình

MAV (GAZ-46) - xe chở lính lưỡng cư (xe thuyền loại nhỏ) do Liên Xô (cũ) sản xuất được chào giá lên tới 92.000 USD, mức giá khiến người ta giật mình

Xe công binh A-7 Corsair II do Mỹ sản xuất, lắp động cơ diesel 2 thì và có thể kéo theo rơ-mooc. Giá chào bán: 16.675 USD

Xe công binh A-7 Corsair II do Mỹ sản xuất, lắp động cơ diesel 2 thì và có thể kéo theo rơ-mooc. Giá chào bán: 16.675 USD

Súng cối 120mm đời 1938 do Liên Xô chế tạo, được dùng phổ biến trong Thế chiến II. Giá chào bán: 11.500 USD

Súng cối 120mm đời 1938 do Liên Xô chế tạo, được dùng phổ biến trong Thế chiến II. Giá chào bán: 11.500 USD

Xe trinh sát quân sự EBR do Mỹ chế tạo, có thể chở 4 người và trang bị pháo cỡ nhỏ. Giá chào bán: không công bố

Xe trinh sát quân sự EBR do Mỹ chế tạo, có thể chở 4 người và trang bị pháo cỡ nhỏ. Giá chào bán: không công bố

Xe chiến đấu bọc thép Panzer IVs do Mỹ chế tạo, ra đời từ Thế chiến II và sau này phục vụ tại Si-ri và CH Séc. Xe chỉ để triển lãm, nhà sưu tầm không bán.

Xe chiến đấu bọc thép Panzer IVs do Mỹ chế tạo, ra đời từ Thế chiến II và sau này phục vụ tại Si-ri và CH Séc. Xe chỉ để triển lãm, nhà sưu tầm không bán.

SCUD-A, tên lửa đất đối đất do Liên Xô chế tạo, từng trở thành mối đe dọa trong nhiều cuộc xung đột. Tình trạng: không hoạt động được. Giá bán: không công bố

SCUD-A, tên lửa đất đối đất do Liên Xô chế tạo, từng trở thành mối đe dọa trong nhiều cuộc xung đột. Tình trạng: không hoạt động được. Giá bán: không công bố

FV180, xe xúc gạt cho lực lượng công binh do Mỹ sản xuất, có khả năng kéo xe khác vượt lầy. Tình trạng: vẫn hoạt động tốt. Giá bán: không công bố.

FV180, xe xúc gạt cho lực lượng công binh do Mỹ sản xuất, có khả năng kéo xe khác vượt lầy. Tình trạng: vẫn hoạt động tốt. Giá bán: không công bố.

Bình luận
vtcnews.vn