Kỳ lạ bộ tộc 'mắt cá' có khả năng nhìn thấu đại dương

VideoChủ Nhật, 26/02/2017 17:16:00 +07:00

Nhờ có khả năng nhìn dưới nước nên những đứa trẻ thuộc bộ tộc Moken được ví như những con cá heo nhỏ, sống một cuộc đời trên biển đầy phóng khoáng.

Quần đảo Surin trên biển Andaman, dọc theo bờ biển phía Tây Thái Lan là nơi sinh sống của bộ tộc người Moken.

Những đứa trẻ thuộc bộ tộc này gần như suốt ngày lặn dưới biển để tìm cái ăn. Nhờ có khả năng nhìn được dưới nước nên chúng được ví như những con cá heo nhỏ, sống một cuộc đời trên biển đầy phóng khoáng.

VTC14
Bình luận
vtcnews.vn