Kỳ lạ con nợ VIVASO đi 'săn' đất vàng Hãng phim truyện Việt Nam

Kinh tếThứ Năm, 21/09/2017 07:54:00 +07:00

"Gánh" khoản nợ khổng lồ trên vai, nhưng Tổng Công ty Vận tải thủy (VIVASO) vẫn thành công khi "săn" đất vàng thuộc Hãng phim truyện Việt Nam (VFS).

"Con nợ" VIVASO

Dư luận càng ngạc nhiên hơn khi biết "người đi thâu tóm" đất vàng của Hãng phim truyện Việt Nam là Tổng Công ty Vận tải thủy (VIVASO) thực chất không dư dả gì.

Theo bản cáo bạch phục vụ cho đợt IPO diễn ra năm 2013 - bản báo cáo mới nhất có liên quan tới các số liệu tài chính của VIVASO, tại thời điểm cuối quý 3/2013, tổng nợ phải trả của công ty mẹ là 470 tỷ đồng, nhiều hơn hẳn so với 309 tỷ đồng vốn góp chủ sở hữu.

hang-phim-truyen

Hãng phim truyện Việt Nam được định giá quá bèo.

Bảng cân đối kế toán hợp nhất 9 tháng đầu năm 2013 không được công bố nên không rõ con số nợ cụ thể tại VIVASO. Nhưng chắc chắn, đó sẽ là con số lớn hơn hoặc bằng 470 tỷ đồng.

Ngay trước thềm IPO, VIVASO đã công bố con số thua lỗ của công ty mẹ. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2013, công ty mẹ lỗ 7,75 tỷ đồng. Trong khi những năm 2010, 2011 và 2012, công ty mẹ lãi 7,5 tỷ đồng, 8,7 tỷ đồng và 7,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các công ty con đã "cứu" VIVASO. Tiền lãi của các công ty bù đắp vào công ty mẹ nên 9 tháng đầu năm 2013, cả hệ thống VIVASO đã lãi 3,1 tỷ đồng. Năm 2010, 2011 và 2012, cả hệ thống VIVASO lần lượt lãi 14,1 tỷ đồng, 17,6 tỷ đồng và 17,3 tỷ đồng.

Điều đó cho thấy, ở ngay trước thời điểm IPO, VIVASO đã có bản báo cáo không "đẹp" với vấn đề nợ cao và lợi nhuận sụt giảm sâu, thậm chí còn thua lỗ.

Lương của người lao động tại VIVASO tăng trưởng đều hàng năm nhưng vẫn rất thấp so với mặt bằng chung trên thị trường lao động. Mỗi nhân sự VIVASO nhận 3,5 triệu đồng, 4,2 triệu đồng, 5 triệu đồng và 6 triệu đồng trong các năm 2010, 2011, 2012 và 2013.

Video: Đất vàng của Hãng phim truyện Việt Nam được cho thuê để bán bún phở

Tại thời điểm cuối quý 2/2013, tiền và các khoản tương đương tiền tại VIVASO chỉ là 29,6 tỷ đồng. Số tiền này không phải lớn so với một công ty có tới hơn 1.000 người lao động.

Những số liệu trên khiến nhà đầu tư không quá mặn mà với phiên đấu giá VIVASO diễn ra trong ngày 19/3/2014. VIVASO chào bán gần 15,2 triệu cổ phiếu nhưng chỉ có 550.700 cổ phiếu được đặt mua. Chỉ có 29 cá nhân tham gia đấu giá và không có tổ chức nào đấu giá.

Phiên đấu giá ế ẩm này nhanh chóng bị quên lãng. Sau đó, người ta biết ông chủ mới của VIVASO là Công ty Liên hợp Xây dựng Vạn Cường (Vạn Cường). Ông chủ này nắm giữ khoảng hơn 70% vốn tại VIVASO. Công ty Vạn Cường thành lập từ năm 1992. Đến nay đã là một doanh nghiệp tư nhân lớn ở lĩnh vực hạ tầng giao thông

Công ty Vạn Cường có vốn điều lệ 300 tỷ đồng do ông Nguyễn Thủy Nguyên là chủ tịch. Ông Nguyên cũng đã được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị VIVASO sau khi đơn vị này hoàn tất thương vụ thâu tóm VIVASO hồi cuối 2014.

"Con nợ" đi thâu tóm

Thương vụ Vạn Cường thâu tóm VIVASO đã từng khiến dư luận quan tâm. Thế nhưng, thương vụ này không xôn xao bằng việc "con nợ" VIVASO thâu tóm VFS với giá bèo.

Hiện tại, chưa có bản báo cáo tài chính nào của VIVASO được công bố thêm nên chưa rõ tình hình nợ nần của VIVASO. Thế nhưng, các số liệu cũ cho thấy, số tiền mà VIVASO có được ở thời điểm 2013 rất khó đủ để mua VFS với mảnh đất vàng "đính kèm".

Thế nhưng, với việc VFS bị định giá quá thấp, VIVASO chỉ cần chi 32,5 tỷ đồng để sở hữu 65% VFS. Sở hữu VFS đồng nghĩa với việc VIVASO có trong tay mảnh đất vàng rộng 905m2 ở Hoàng Hoa Thám (khu chứa đạo cụ, đoàn xe) và quản lý khu đất rộng 6.382m2 tại Đông Anh (Hà Nội) là trường quay phim.

Theo giá chào bán đất mặt phố Hoàng Hoa Thám hiện nay, mỗi mét vuông đất có giá khoảng 135 tỷ đồng. Khu đất tại Đông Anh của VFS có thị giá tối thiểu 160 tỷ đồng. Vì vậy, vấn đề cổ phần hóa tại VFS đang bị đặt ra nhiều nghi vấn.

Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện nêu rõ với vấn đề cổ phần hóa tại Hãng phim truyện Việt Nam, các bên liên quan phải công khai, minh bạch trước dư luận.

Sáng 20/9, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới Hãng phim truyện Việt Nam để lắng nghe các phản ánh từ nhân viên, nghệ sĩ.

Chủ tịch Hội đồng quản trị VIVASO cho biết, sẽ không để Nhà nước gánh nợ, bù lỗ (trong trường hợp đầu tư làm phim). Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ cố gắng nâng cao mức sống cũng như tạo công ăn việc làm cho cán bộ, nhân viên.

Thực hư thế nào? Báo điện tử VTC News sẽ tiếp tục thông tin.

Thanh Hà
Bình luận
vtcnews.vn