Phát hiện hàng trăm bộ xương quái thú ở Peru

Kinh tếChủ Nhật, 24/04/2016 05:01:00 +07:00

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy những bộ hài cốt "quái thú" ở Peru, chúng được cho là có từ những năm 1500 đến 1550 sau Công nguyên.

(VTC News) - Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy những bộ hài cốt "quái thú" ở Peru, chúng được cho là có từ những năm 1500 đến 1550 sau Công nguyên. 

Thi thể của các thành viên trong nền văn hóa Chimu đã được phát hiện trong 15 ngôi mộ ở thị trấn ven biển cổ xưa của Huanchaco, thuộc khu vực Trujillo, Peru. Những tàn tích tìm thấy có thể là bằng chứng về sự sống sót cuối cùng của  tộc người da đỏ Incan, những người sống trong nền văn minh thờ thần mặt trăng. 

Hàng trăm thi thể người được tìm thấy được cho là những người của nền văn hóa Chimu. Ảnh Dailymail
Hàng trăm thi thể người được tìm thấy được cho là những người của nền văn hóa Chimu. Ảnh Dailymail 
Những bộ hài cốt "ghê rợn" được tìm thấy được có niên đại từ khoảng năm 1500 đến năm 1550 sau Công nguyên, ngay sau khi người Chimu bị người Inca chinh phục. Nếu khoảng thời gian được ước tính là chính xác, thì đó là thi thể của cả người lớn và trẻ em, những người sống sót cuối cùng của nền văn hóa Chimu sau khi bị người Inca xâm chiếm.

Tay của những bộ xương dường như đã bị trói, bị bịt mắt, cổ bị cứa. Ảnh Dailymail
Tay của những bộ xương dường như đã bị trói, bị bịt mắt, cổ bị cứa. Ảnh Dailymail 
Cái chết của họ trùng với thời điểm nhân dân Tây Ban Nha di cư đến khu vực này. Các bộ phân trên cơ thể dường như đã bị buộc lại với nhau trước khi chôn cất. Các nhà khảo cổ tin rằng có thể những người này đã hy sinh sau một trận chiến khốc liệt. 200 bộ xương người được tìm thấy trên bãi biển ở Punta Lobos, bàn tay đã bị trói, bị bịt mắt và cổ họng bị cắt.

Những bộ xương tìm thấy là bằng chứng về sự sống sót cuối cùng của người Chimu trước khi bị người Inca xâm chiếm. Ảnh Dailymail
Những bộ xương tìm thấy là bằng chứng về sự sống sót cuối cùng của người Chimu trước khi bị người Inca xâm chiếm. Ảnh Dailymail 
Nền văn hóa Chimu phát triển từ những tàn tích của nền văn hóa Moche vào khoảng năm 900 sau Công nguyên. Họ sống dọc bờ biển Peru và thành lập Vương quốc Chimor. Vương quốc này nổi tiếng với gốm đen, tiền đồng, tiền vàng, bạc gia công.

Những người sống trong nền văn hóa Chimu, họ tôn thờ mặt trăng và tin rằng đó mặt trăng mạnh hơn mặt trời, họ có thể nhìn thấy mặt trăng cả ban đêm lẫn bạn ngày.

Các nhà khảo cổ cho rằng còn rất nhiều ngôi mộ khác trong khu vực Trujillo. Ảnh Dailymail
Các nhà khảo cổ cho rằng còn rất nhiều ngôi mộ khác trong khu vực Trujillo. Ảnh Dailymail 
Nhóm khảo cổ làm việc tại Bộ Văn hóa Peru lại cho rằng những ngôi mộ được phát hiện nằm sau dưới lòng đất khoảng 1 mét, đây có thể là một nghĩa trang cũ. Họ cũng phát hiện chậu gốm, chảo và hạt cùng với những thi thể trong các ngôi mộ. Các nhà khảo cổ tin rằng có thể còn nhiều ngôi mộ khác được chôn trong khu vực Trujillo. 

Hường Nguyễn( Theo Dailymail)

 
Bình luận
vtcnews.vn