Công an bác thông tin dùng 300 sổ đỏ lấn chiếm đất công tại TP.HCM

Kinh tếChủ Nhật, 23/04/2017 06:20:00 +07:00

Việc ông Huỳnh Văn Cò, người được cho là phản ánh thông tin dùng hơn 300 sổ đỏ giả chiếm đoạt đất công tại phường 1, quận 8 (TP.HCM) về việc tranh chấp đất với các hộ dân ở phường Tân Hưng quận 7, bước đầu Công an quận 7 xác nhận thông tin sai sự thật.

Liên quan đến việc ông Huỳnh Văn Cò, ngụ quận 8 cho rằng, UBND quận 7 quản lý hơn 300 sổ đỏ giả do người dân tự lấy phôi để ghi thêm diện tích, tên người sử dụng nhằm chiếm đất công, bước đầu Công an quận 7 kết luận, thông tin nói trên không chính xác.

Hiện, công an đang tiếp tục làm rõ một số nội dung khác để xác định trách nhiệm, hành vi của người tố cáo.

Hinh anh

 Khu đất ông Cò tố cáo sử dụng sổ đỏ giả chiếm đất công tại quận 7

Vừa qua, UBND quận 7 tổ chức cuộc họp mời ông Cò đến buổi họp nhằm phối hợp xác minh thông tin 300 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, chủ sổ đỏ là ai, nhưng ông Cò không trả lời.

Vụ việc được ông Cò tiếp tục phản ánh đến Văn phòng Chính phủ và cơ quan này yêu cầu UBND TP.HCM xem xét giải quyết.

Theo đó, sự việc xuất phát từ tranh chấp đất đai giữa ông Cò và ông Nguyên Đức Thống, cả hai đưa nhau ra tòa án quận 7 và tòa bác đơn của ông Cò vì ông Thống đưa ra giấy tờ chứng minh chủ đất tranh chấp trên tại khu Him Lam quận 7. 

Video: Trễ hẹn cấp sổ đỏ, Bình Định xin lỗi dân

.

Huấn Cao
Bình luận
vtcnews.vn