Cận Tết, hoa ly loạn giá

Kinh tếThứ Sáu, 27/01/2017 07:42:00 +07:00

Càng gần Tết, hoa ly trở thành tâm điểm của thị trường cây cảnh chơi Tết khi... loạn giá.

Trong ngày cuối cùng của năm Bính Thân, thị trường cây cảnh có nhiều biến động. Trong đó, hoa ly trở thành tâm điểm của thị trường cây cảnh chơi Tết khi... loạn giá.

Hoa ly 2 năm mất mùa liên tiếp

Một trong những mặt hàng được tìm mua nhiều nhất vào dịp này là hoa tươi và cây cảnh, cây thì có đào, quất, cam, mai, hoa thì phổ biến với các loại như cúc, dơn, hồng và đặc biệt là hoa ly. Hoa ly được trồng nhiều ở các vùng ngoại ô Hà Nội như Tây Tựu, một số xã của huyện Thanh Trì,.... Tuy nhiên giá hoa ly có nhiều biến động phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết.

Vựa hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nơi cung cấp tới gần phân nửa lượng hoa ly cho thị trường Hà Nội dịp Tết Nguyên Đán năm nay đã phải khóc ròng khi lại có thêm một mùa hoa “mất trắng”.

trong-hoa-ly-650

Hoa ly mất mùa

Nguyên nhân là do thời tiết nắng, nóng kéo dài khiến nhiều cánh đồng hoa Ly ở ở Tây tựu chưa Tết đã nở hết, nhiều nơi hoa rụng đỏ gốc.

Theo khảo sát của phóng viên báo điện tử VTC News chiều ngày 24/1 (27 Tết, Âm Lịch), hoa ly mua tại vựa hoa Tây Tựu có giá khoảng 25.000 - 35.000 đồng/cành, tùy thuộc vào ít hay nhiều nhánh hoa.

Còn trên thị trường chợ cóc, hàng rong tại Hà Nội, giá hoa lý đắt hơn khoảng 10.000 - 15.000 đồng/chục, dao động trong khoảng từ 400.000 - 500.000 đồng/chục, tăng khoảng 3 – 4 lần so với đầu vụ.

Đối với những gốc hoa nở sớm được các nhà vườn thanh lý với giá khoảng 20.000 đồng/cành, có thời điểm, nông dân làng hoa Tây Tựu trở nên điêu đứng khi giá hoa rớt thảm hại xuống còn 10.000 đồng/bông, thậm chí là 8.000 đồng/bông. Với một sào hoa nở sớm như vậy, nông dân trồng hoa ly phải chịu lỗ khoảng 30 triệu đồng/sào. Tuy có giá rẻ như cho, nông dân làng hoa Tây Tựu vẫn phải chấp nhận bán lỗ vỗn thay vì vứt đi.

20170126_004317

Đây là năm thứ 2, hoa ly làng Tây Tựu mất mùa. Ảnh:Tiểu Lâm 

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, hoa ly của làng Tây Tựu rơi vào cảnh mất mùa. Bà Nguyễn Thị Len, một hộ dân trồng ly tại đây cho biết, bà đã phải cắt cử nhiều người mang ly lên Hà Nội bán để kiếm thêm lợi nhuận thay vì bán buôn tại vườn như hiện tại.

“Mọi năm, nếu ly được mùa, chúng tôi thường bán buôn và ít khi bán lẻ. Nhưng đây là năm thứ hai liên tiếp mất mùa, chúng tôi buộc phải bán lẻ, bỏ thêm một chút công sức ra mong hòa vốn”, bà Len nói.

Cận Tết hoa ly tăng gấp 3, 4 lần

Đến 29 Tết, tại chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) giá hoa ly đã tăng khoảng 5.000 - 10.000 đồng/bông so với trước đó ba ngày. Hiện tại, giá ly đơn bông được các tiểu thương bán với giá từ 250.000 - 300.000 đồng/chục. Những bông ly tam tai, được bán với giá khoảng 350.000 đồng - 400.000 đồng/chục. Ly ngũ tai được bán từ 500.000 đồng/chục

20170126_004334

Giá hoa ly đang ở mức rất cao 800.000 đồng/chục. Ảnh: Tiểu Lâm 

Còn tại các chợ cóc, hàng rong nhập từ chợ hoa Quảng Bá, giá hoa ly tiếp tục được thổi giá lên gấp 3, 4 lần. Hiện tại, giá hoa ly ở một số chợ như chợ Khâm Thiên, chợ Hôm - Đức Viên, chợ Khương Thượng, chợ Châu Long,... đang được bán với giá từ 500.000 đồng - 800.000 đồng/chục, tùy thuộc vào số nhánh hoa, chủng loại.

Được biết, giá hoa ly vào ngày bình thường chỉ dao động trong khoảng 200.000 - 300.000 đồng/chục đối với ly tam tai, ngũ tai. Dịp cận Tết đã tăng lên 500.000 - 800.000 đồng.

Lý giải cho hiện tượng giá ly “loạn xì ngầu” năm nay, ông Hoàng - một tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng bá cho biết: “Do ảnh hưởng của thời tiết, giá ly năm nay có rất nhiều mức giá. Hoa đẹp thì ít còn hoa nở sớm, giá rẻ thì nhiều. Khách mua loại nào cũng có”.

“Tuy nhiên, nếu muốn mua hoa ly giá rẻ, nở rồi thì khoảng 20.000 đồng/bông chỉ còn cách về tận vườn mà mua. Còn khi mang lên Hà Nội thì tất cả hoa đều chưa nở, thuộc dạng hoa đẹp để bán được giá”, ông Hoàng cho biết thêm.

20170126_004709

Một số loại hoa Tết khác cũng đang ở mức cao. Ảnh: Tiểu Lâm

Đồng tình với quan điểm của ông Hoàng, bà Trần Thị Cúc, một tiểu thương bán hoa ly tại chợ Quảng Bá cho biết: “Giá hoa ly năm nay không ổn định, người dân cũng đừng mặc cả sâu quá vì năm nay ly mất mùa. Bản thân hoa cũng không đẹp bằng mọi năm. Tuy nhiên, để phục vụ người dân trong dịp Tết, nông dân chúng tôi vẫn cung cấp ra  thị trường những cành ly đẹp nhất”.

Bên cạnh hoa ly, giá một số loại hoa khác như hoa hồng, cúc vạn thọ, hoa lay ơn,... đều tăng khá mạnh. Theo khảo sát của phóng viên, bên cạnh hoa ly, thì cúc vạn thọ có mức tăng tương đương. Hiện tại, giá hoa cúc đang được bán với giá từ 5000 - 10.000 đồng/cành tùy loại; trong đó cúc kim cương cắt cành có mức cao nhất, các loại cúc còn loại đều tăng gấp đôi so với ngày bình thường.

Tiểu Lâm
Bình luận
vtcnews.vn