Bầu Đức kiếm tiền tỷ mỗi ngày nhờ... phân bò

Kinh tếThứ Năm, 16/04/2015 11:25:00 +07:00

Bầu Đức thu 1 tỷ đồng mỗi ngày nhờ phân bò. Đó là tuyên bố gây bất ngờ trong Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2015 của HAGL.

Bầu Đức thu 1 tỷ đồng mỗi ngày nhờ phân bò. Đó là tuyên bố gây bất ngờ trong Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2015 của HAGL.

Doanh thu gần 2.500 tỷ đồng từ bò thịt năm 2015

Chiều ngày 15/4, tại TP HCM, ĐHCĐ thường niên năm 2015 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai đã thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc HAG đã báo cáo kết quả kinh doanh - đầu tư - tài chính năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai phát biểu trong ĐHCĐ thường niên 2015.
Cụ thể, năm 2014 HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.055 tỷ đồng, tăng 10% so với 2013. Lợi nhuận sau thuế tăng 60%, đạt 1.556 tỷ đồng. Tổng tài sản HAG cuối 2014 là 36.369 tỷ đồng, tăng thêm hơn 6.550 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức 14.238 tỷ đồng.

Đại hội cổ đông cũng thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư trong năm 2015. Trong đó, về chăn nuôi, dự kiến đến cuối năm 2015 sẽ đầu tư phát triển 13.000 con bò sữa, 100.000 con bò thịt và xuất bán 60.000 con bò thịt. Về trồng trọt, sẽ tục duy trì trồng cao su, mía đường, cọ dầu và bắp. Dự kiến trong 2015 không tăng diện tích trồng bắp và lên kế hoạch trồng 13.000ha cọ dầu trong năm nay.

Về thủy điện, HAG tiếp tục xây dựng dự án Nậm Kông 2 (66MW) và Nậm Kông 3 (45MW). Cuối năm 2015 sẽ hoàn thành dự án Nậm Kông 2.

Ở lĩnh vực bất động sản, khu trung tâm thương mại tại Myanmar có thể khai trương hoạt động trong tháng 6/2015, khu văn phòng có thể bàn giao cho khách thuê từ tháng 6 và khu khách sạn dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 9/2015.

HAG trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu thuần đạt mức 5.347 tỷ đồng, tăng 75% so với thực hiện năm 2014.

Trong cơ cấu cấu thành doanh thu thuần năm 2015, mảng chăn nuôi bò đóng góp vào kết quả kinh doanh 2015 với 46% doanh thu và 42% lãi gộp. HAG dự kiến năm 2015 thu 2.475 tỷ đồng doanh thu và 920 tỷ đồng lợi nhuận gộp từ bò thịt, tỷ suất lợi nhuận gộp là 37%.

Video: Cách những người lắm tiền nhiều của nhổ răng
quocte/2015/04/05/Video-cch-t-ph-nc-ngoi-nh-rng-1428172403.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">

Thu 1 tỷ đồng/ngày nhờ… phân bò

Bầu Đức đã bày tỏ quyết tâm trong việc phát triển nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi bò vì ông cho rằng “nuôi bò sẽ không bao giờ lỗ” và HAG sẽ không có đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, cũng theo ông, vòng quay nuôi bò rất ngắn hạn, tỷ suất sinh lợi khoảng 37% trong 6 tháng.

Ông nhấn mạnh: “Nếu không quyết liệt, Hoàng Anh Gia Lai sẽ không còn trên bản đồ. HAG đã vượt cạn và sẽ không bao giờ chết”.

Theo bầu Đức, tháng 5 tới đây sẽ xuất 150 con bò/ngày và tiến tới xuất 400 con/ngày. Khi cổ đông băn khoăn về việc đầu tư chăn nuôi bò, ông đã phân tích để họ thấy rõ phân khúc thị trường, kế hoạch kinh doanh cũng như rất tự tin về đàn bò dự kiến đạt mức 300.000 con mà không phải doanh nghiệp nào cũng có được.

Ông cho rằng thị trường tiêu thụ các sản phẩm từ bò tại Việt Nam cung chưa đủ cầu, “thị trường thuộc người bán chứ không thuộc người mua”.

Một tiết lộ đến từ Chủ tịch Hội đồng quản trị của HAG với thông tin khiến nhiều cổ đông phải sững sờ đó là mỗi ngày HAG thu về khoảng 1 tỷ đồng từ… phân bò. Đây được xem là khoản thu mà không ai có thể ngờ tới.

Video: Top 10 tỷ phú Trung Quốc gồm những ai?

Nguồn: Một Thế Giới
Bình luận
vtcnews.vn