Trường học cảnh báo tác hại của dòng Rip trong mùa biển động

Giáo dụcChủ Nhật, 08/01/2017 08:40:00 +07:00

Sở GD&ĐT Phú Yên vừa có văn bản đề nghị các đơn vị tổ chức tuyên truyền và cảnh báo tác hại nguy hiểm của dòng Rip tại đơn vị trên địa bàn.

Cụ thể, Sở GD&ĐT yêu có kế hoạch tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động và học sinh đơn vị mình về mức độ nguy hiểm của dòng Rip để hạn chế rủi ro có thể xảy ra.

Cảnh báo khoảng thời gian và địa điểm khu vực dòng Rip thường xuất hiện là từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau (đặc biệt trong những ngày biển động).

image

Cảnh báo dòng Rip tử thần 

Các bãi tắm thường xuất hiện dòng Rip là Bãi Bàng, Bãi Bàu, Bãi Rạng (TX Sông Cầu), Bãi An Hải, Bãi Xép (huyện Tuy An), Bãi Phú Thọ, Hòa Tâm ( huyện Đông Hòa và khu vực bãi biền thành phố Tuy Hòa...

Được biết, dòng Rip là một bộ phận đặc biệt của hệ dòng chảy xảy ra ở khu cực gần bờ trong vùng sóng đổ. Dòng Rip được xem là “tử thần” gây ra các vụ tai nạn chết đuối ở các bãi tắm ven biển.

Nguồn: GD&TĐ
Bình luận
vtcnews.vn