Kinh hoàng bên trong cơ sở lột da chó làm găng tay

Kinh tếThứ Sáu, 19/12/2014 09:46:00 +07:00

(VTC News) - Hiệp hội Bảo vệ Động vật đã phát hiện các cơ sở lột da chó dã man ở Trung Quốc để lấy da sản xuất găng tay, giày dép.

Theo điều tra của Hiệp hội Bảo vệ Động vật (PETA), một số cơ sở giết mổ chó ở Trung Quốc đang lột da nhiều chú chó mỗi ngày để lấy da làm sản phẩm tiêu dùng. Ít nhất 100-300 con chó bị đánh chết để giết lấy da.

Theo điều tra của Hiệp hội Bảo vệ Động vật (PETA), một số cơ sở giết mổ chó ở Trung Quốc đang lột da nhiều chú chó mỗi ngày để lấy da làm sản phẩm tiêu dùng. Ít nhất 100-300 con chó bị đánh chết để giết lấy da.

Hình ảnh quay được cho thấy, các công nhân đang đưa từng chú chó qua một cái cửa sau đó dùng gậy đánh chết một cách bất ngờ.

Hình ảnh quay được cho thấy, các công nhân đang đưa từng chú chó qua một cái cửa sau đó dùng gậy đánh chết một cách bất ngờ.

Da của các chú chó sau khi lột sẽ được dùng sản xuất găng tay, giày, dép

Da của các chú chó sau khi lột sẽ được dùng sản xuất găng tay, giày, dép

Sau khi lột da xong, các tấm da được kéo để phơi khô

Sau khi lột da xong, các tấm da được kéo để phơi khô

Tấm da sau khi đã phơi xong được dùng để sản xuất giày, dép, găng tay.

Tấm da sau khi đã phơi xong được dùng để sản xuất giày, dép, găng tay.

Theo PETA, các cơ sở giết mổ chó ở Trung Quốc sẽ xuất khẩu da sang các nước phương Tây.

Theo PETA, các cơ sở giết mổ chó ở Trung Quốc sẽ xuất khẩu da sang các nước phương Tây.

Xác chó nằm la liệt đằng sau xe tải. PETA kêu gọi người tiêu dùng thông thái nói không với các sản phẩm này.

Xác chó nằm la liệt đằng sau xe tải. PETA kêu gọi người tiêu dùng thông thái nói không với các sản phẩm này.

Khi phóng viên hỏi về vấn đề này, cơ quan chức năng từ chối trả lời

Khi phóng viên hỏi về vấn đề này, cơ quan chức năng từ chối trả lời

Bình luận
vtcnews.vn