Kình địch U19 VN rèn binh tại Trung Đông

Thể thaoThứ Tư, 26/03/2014 08:27:00 +07:00

Đối thủ chính của U19 Việt Nam đang xúc tiến các kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết U19 Châu Á diễn ra vào tháng 10 tới ở Myanmar.

Đối thủ chính của U19 Việt Nam đang xúc tiến các kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết U19 Châu Á diễn ra vào tháng 10 tới ở Myanmar.


U19 Indonesia là đội đã đánh bại U19 Việt Nam ở trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2013. Bỏ qua yếu tố sân nhà cũng như lối đá có phần thô bạo thì đây là đối thủ rất mạnh của U19 Việt Nam. Tại vòng loại U19 châu Á sau đó, U19 Indonesia đã xuất sắc đứng đầu bảng sau 3 trận toàn thắng trước U19 Hàn Quốc, U19 Lào và U19 Philippines.

U19 Indonesia
U19 Indonesia là đối thủ đáng gờm của U19 Việt Nam

Dưới sự dẫn dắt của HLV Indra Sjafri, U19 Indonesia được đặt rất nhiều kỳ vọng. Chính vì thế, Liên đoàn bóng đá Indonesia không tiếc tiền đầu tư. Nếu như U19 Việt Nam mãi đến đầu tháng 3 mới tập trung để tập huấn 56 ngày tại châu Âu thì U19 Indonesia đã hội quân từ đầu tháng 2, bắt đầu tập luyện chuẩn bị cho 2 giải đấu quan trọng vào cuối năm. U19 Indonesia là đối thủ đáng gờm của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á diễn ra tại Hà Nội cuối năm nay.
 
Ở lần tập trung đầu tháng 2, HLV Indra Sjafri đã cho gọi thêm ít nhất 4 cầu thủ mới so với đội hình đã thi đấu tại giải U19 Đông Nam Á 2013 và vòng loại U19 châu Á. Sau đó, họ tham gia tour du đấu có tên Nusantara, giao hữu với các đội bóng tại các đảo (chủ yếu là Java) của Indonesia. Những đối thủ của U19 Indonesia đều đang chơi ở giải chuyên nghiệp Indonesia hoặc các đội U21.

Mặc dù đối đầu với các đội hơn hẳn về tuổi đời nhưng U19 Indonesia thi đấu cực tốt với 13 trận bất bại, trong đó họ thắng đến 9 trận.

Theo kế hoạch ban đầu, trong tháng 4 U19 Indonesia sẽ đi tập huấn tại châu Âu nhưng cuối cùng bị đổ vỡ. Thay vào đó, hôm 25/3, đội tập trung trở lại để tập huấn tại Trung Đông, cụ thể là Oman và UAE. Ngày 1/4, U19 Indonesia sẽ di chuyển sang Oman và có một vài trận đấu giao hữu với các đội bóng địa phương trước khi gặp ĐTQG Oman hôm 10/4 tại thủ đô Muscat.

Sau đó, đội sẽ tiếp tục đá giao hữu với đội UAE và có thể thi đấu với các đội bóng địa phương trước khi về nước hôm 20/4. HLV Indra Sjafri muốn các cầu thủ đối mặt với những đội bóng mạnh, luôn ở tư thế sẵn sàng. Ông cũng hy vọng U19 Indonesia sẽ được thi đấu với những đội bóng có cầu thủ tham gia VCK U19 châu Á vào cuối năm

Theo Zing News
Bình luận
vtcnews.vn