Kinh dị bộ tộc ăn, ngủ, ở cùng với rắn độc

Phóng sự - Khám pháThứ Tư, 12/06/2013 07:21:00 +07:00

(VTC News) - Bộ tộc Vadi ở bang Gujarat, Ấn Độ được gọi là "bộ tộc rắn", bởi họ ăn, ở, ngủ cùng rắn, coi rắn độc là thành viên trong bộ tộc. (Nguyệt Hân)

Đây là bộ tộc được coi là mê rắn nhất thế giới, bởi từ nhiều đời nay, họ đã chung sống với các loài rắn độc.

Đây là bộ tộc được coi là mê rắn nhất thế giới, bởi từ nhiều đời nay, họ đã chung sống với các loài rắn độc.

Bộ tộc này cũng là nơi xuất phát môn học thôi miên rắn. Họ là những nghệ sĩ thôi miên rắn xuất sắc, truyền bá môn biểu diễn này đi khắp đất nước Ấn Độ.

Bộ tộc này cũng là nơi xuất phát môn học thôi miên rắn. Họ là những nghệ sĩ thôi miên rắn xuất sắc, truyền bá môn biểu diễn này đi khắp đất nước Ấn Độ.

Để có khả năng thôi miên rắn không phải điều dễ dàng. Trẻ em Vadi sẽ được bố mẹ, ông bà hướng dẫn từ khi lên 2 tuổi.

Để có khả năng thôi miên rắn không phải điều dễ dàng. Trẻ em Vadi sẽ được bố mẹ, ông bà hướng dẫn từ khi lên 2 tuổi.

Mới chập chững biết đi, trẻ em Vadi đã làm quen với các loài rắn. Chúng ăn, ngủ, chơi cùng rắn độc.

Mới chập chững biết đi, trẻ em Vadi đã làm quen với các loài rắn. Chúng ăn, ngủ, chơi cùng rắn độc.

Du khách đến ngôi làng nơi bộ tộc Vadi sinh sống sẽ gặp cảnh những em bé khoác rắn trên cổ, bê rắn đi chơi.

Du khách đến ngôi làng nơi bộ tộc Vadi sinh sống sẽ gặp cảnh những em bé khoác rắn trên cổ, bê rắn đi chơi.

Tất cả trẻ em Vadi đều phải đến một ngôi trường ở làng để học thôi miên rắn và quá trình học môn này kéo dài tới 10 năm.

Tất cả trẻ em Vadi đều phải đến một ngôi trường ở làng để học thôi miên rắn và quá trình học môn này kéo dài tới 10 năm.

Những bé gái thì học cách thuần hóa rắn độc từ môi trường hoang dã, chăm sóc, làm quen, gần gũi với các loài rắn độc.

Những bé gái thì học cách thuần hóa rắn độc từ môi trường hoang dã, chăm sóc, làm quen, gần gũi với các loài rắn độc.

Các bé trai thì học cách thổi kèn, để khiến chú rắn cuộn tròn trong hộp dựng đầu góc dậy lắc lư theo điệu nhạc.

Các bé trai thì học cách thổi kèn, để khiến chú rắn cuộn tròn trong hộp dựng đầu góc dậy lắc lư theo điệu nhạc.

Việc học thôi miên rắn không phải chỉ để kiếm tiền, mua vui, mà nó là thước đo đánh giá sự trưởng thành của một đứa trẻ.

Việc học thôi miên rắn không phải chỉ để kiếm tiền, mua vui, mà nó là thước đo đánh giá sự trưởng thành của một đứa trẻ.

Trẻ em Vadi có thể vô tư chơi đùa với các loài rắn độc, bởi chúng đã được cho ăn một loại lá cây có tác dụng vô hiệu hóa nọc độc.

Trẻ em Vadi có thể vô tư chơi đùa với các loài rắn độc, bởi chúng đã được cho ăn một loại lá cây có tác dụng vô hiệu hóa nọc độc.

Người Vadi rất coi trọng loài rắn. Mặc dù họ bắt rắn từ tự nhiên để thuần hóa, song họ chỉ giữ rắn bên mình không quá 7 tháng.

Người Vadi rất coi trọng loài rắn. Mặc dù họ bắt rắn từ tự nhiên để thuần hóa, song họ chỉ giữ rắn bên mình không quá 7 tháng.

Người Vadi quan niệm rằng, nếu giữ rắn quá 7 tháng, chúng sẽ tìm mọi cách làm hại con người.

Người Vadi quan niệm rằng, nếu giữ rắn quá 7 tháng, chúng sẽ tìm mọi cách làm hại con người.

Chũng chính vì tập tục ghê rợn này, mà chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh cấm người Vadi sống chung với rắn.

Chũng chính vì tập tục ghê rợn này, mà chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh cấm người Vadi sống chung với rắn.

Tuy nhiên, bộ tộc này hết sức phản đối chính phủ, bởi tập tục sống cùng rắn của họ đã có từ ngàn năm nay, là truyền thống không thể bỏ được.

Tuy nhiên, bộ tộc này hết sức phản đối chính phủ, bởi tập tục sống cùng rắn của họ đã có từ ngàn năm nay, là truyền thống không thể bỏ được.

Bình luận
vtcnews.vn