Kim Jong-un chỉ huy tập trận nhằm vào Hàn Quốc

Thế giớiThứ Năm, 14/03/2013 05:36:00 +07:00

(VTC News) - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lại giám sát cuộc tập trận bắn đạn thật nhằm vào các đảo Hàn Quốc, tờ Arirang News cho biết.

(VTC News) - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lại giám sát cuộc tập trận bắn đạn thật nhằm vào các đảo Hàn Quốc, tờ Arirang News cho biết.


Theo đó, ông Kim Jong-un thị sát cuộc tập trận bắn đạn thật nhằm vào đảo Yeonpyeong và đảo Baengnyeong  nằm gần đường biên giới trên biển giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.


Lãnh đạo Kim Jong-un thăm đơn vị quân đội trong khu vực gần đảo Baengnyeong 

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay cũng cho biết, ông Kim Jong-un thị sát cuộc tập trận tại một chiến địa trọng yếu giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, để kiểm tra năng lực pháo binh trong trường hợp xảy ra chiến sự.

Tuy hãng tin KCNA không nói cụ thể thời gian của cuộc tập trận bắn đạn thật nhưng nguồn tin của tờ Ariang News
cho rằng cuộc tập trận này bắt đầu từ hôm qua.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói việc này không đáng quan ngại vì ông Kim Jong-un cũng từng giám sát nhiều cuộc tập trận tương tự vào năm ngoái.

Trong khi đó, báo chí Hàn Quốc dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Kim Min-seok tuyên bố quân đội của họ sẽ biết trước mọi thông tin nếu quân đội Triều Tiên thực sự có kế hoạch tấn công bất ngờ các đảo Hàn Quốc.

Tờ JoongAng Ilbo hôm 13/3 cho biết, để chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột quân sự với Hàn Quốc và Mỹ, Triều Tiên đã sơ tán khẩn cấp chính phủ xuống dưới hầm trú an toàn để tránh bị tấn công.

Sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố hủy bỏ hiệp định đình chiến với Seoul hôm 11/3, Mỹ đã cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ hứng chịu 'toàn bộ hậu quả' nếu dám tấn công hạt nhân vào Hàn Quốc một lần nữa.

Trước đó, hôm 7/3, ông Kim Jong-un tuyên bố quân đội Triều Tiên sẽ tấn công phủ đầu bằng hạt nhân vào đảo Baengnyeong của Hàn Quốc.

Trước mối đe dọa tấn công phủ đầu bằng hạt nhân và huyer bỏ hiệp định đình chiến liên Triều, Mỹ và Hàn Quốc vẫn tiến hành cuộc tập trận chung mang tên 'Giải pháp then chốt' hôm 11/3.

Cùng ngày, ông Tom Donilon, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Barack Obama kêu gọi Bắc Kinh cho một nỗ lực cô lập Bình Nhưỡng.

Nhiều nguồn tin của Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đang sơ tán khẩn cấp chính phủ xuống hầm trú ẩn an toàn.

Khả năng Triều Tiên sẽ trả đũa Hàn Quốc theo 2 cách, gián tiếp thì họ sẽ thực hiện thử vũ khí hạt nhân lần thứ 4 hoặc tiến hành tập trận quân sự quy mô lớn, cách khác quân đội Triều Tiên sẽ tấn công các tàu cá hoặc sân bay quốc tế Incheon ở Seoul.

Trong khi những người sử dụng internet ở Hàn Quốc tin rằng xung đột quân sự là khó tránh khỏi thì nữ tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố bà sẽ không bao giờ từ bỏ bất cứ cơ hội nào cho hòa bình liên Triều, thậm chí ngay cả khi Triều Tiên đơn phương hủy bỏ trắng trợn hiệp định đình chiến hai miền Nam - Bắc.

Trước đó, Yonhap dẫn nguồn tin tình báo Hàn Quốc nói các máy bay chiến đấu, máy bay huấn luyện Triều Tiên đột nhiên tăng cường hoạt động trong những ngày qua.


Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn