Kilo Hà Nội rời cảng Singapore về Việt Nam

Thời sựChủ Nhật, 29/12/2013 11:30:00 +07:00

(VTC News) – Tàu ngầm Kilo đã rời cảng Singapore, lên đường về Việt Nam vào lúc 0h sáng nay (29/12).

(VTC News) – Tàu ngầm Kilo đã rời cảng Singapore, lên đường về Việt Nam vào lúc 0h sáng nay (29/12).

Theo chuyên trang theo dõi hành trình tàu thuyền vận tải trên biển Marinetraffic.com, khoảng 0h sáng nay, tàu vận tải siêu trường, siêu trọng Rolldock Sea của Hà Lan chở tàu ngầm Kilo HQ-182 Hà Nội của Việt Nam đã rời khỏi cảng Singapore lên đường về Việt Nam.

Sau khi tiếp nhiên liệu ở cảng Singapore, Rolldock Sea đã lên đường về Việt Nam
Sau khi tiếp nhiên liệu ở cảng Singapore, Rolldock Sea đã lên đường về Việt Nam 
Theo dự kiến ban đầu, Kilo HQ-182 sẽ được bàn giao tại cảng Cam Ranh vào ngày 31/12.

Như vậy, khởi hành từ thành phố cảng Saint Petersburg (Nga) hôm 15/11 sau khi bàn giao kỹ thuật 4 ngày trước đó, tàu Rolldock Sea đi dọc theo Đại Tây Dương, vòng qua mũi Hảo Vọng ở cực Nam châu Phi rồi vào Ấn Độ Dương, sau đó xuyên dọc eo biển Malacca và ghé Singapore, trước khi đổ vào biển Đông và ngược lên phía bắc để về đến Cam Ranh, dự kiến vào cuối tuần này.
Tàu ngầm Kilo 636 Hà Nội về đến Việt Nam ngày 31/12
Tàu ngầm Hà Nội về đến Việt Nam ngày 31/12 
Được biết, tàu Rolldock Sea ghé Singapore để tiếp nhiên liệu. Bộ Quốc phòng không cử người qua Singapore đón tàu. Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Singapore Trương Điện Biên cũng cho biết ông không đi đón tàu cập cảng.

Kilo HQ-182 Hà Nội là chiếc đầu tiên trong số 6 tàu ngầm diesel - điện thuộc lớp Kilo 636 hiện đại mệnh danh là “lỗ đen đại dương” mà Việt Nam đặt mua của Nga. Chiếc tàu này được hạ thủy lần đầu tiên hồi tháng 8/2012 và đã trải qua một loạt thử nghiệm thành công trên biển.





Diệp Vy(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn